Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên quá lo lắng về kem đánh răng

ANHTHU| 13/05/2005 08:37

Vừa qua, dư luận xôn xao xung quanh thông tin về tác hại của chất Triclosan có trong nước tẩy rửa và thuốc đánh răng. Nhiều bài báo cũng đã viết về tác hại của nó. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều nhà dược học mà chúng tôi mới tham khảo, thì người tiêu dùng không nên quá lo lắng, vì khả năng gây hại của chất Triclosan là rất khó xảy ra.

Vừa qua, dư luận xôn xao xung quanh thông tin về tác hại của chất Triclosan có trong nước tẩy rửa và thuốc đánh răng. Nhiều bài báo cũng đã viết về tác hại của nó. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều nhà dược học mà chúng tôi mới tham khảo, thì người tiêu dùng không nên quá lo lắng, vì khả năng gây hại của chất Triclosan là rất khó xảy ra.

Mọi chuyện bắt đầu từ kết quả nghiên cứu (công bố ngày 14.4.2005) của Trường Đại học Virginia (Mỹ) sau khi có sự cảnh báo của Hiệp hội Y tế Mỹ. Theo nghiên cứu này, chất Triclosan trong kem đánh răng khi kết hợp với chất Clo trong nước máy có thể tạo ra chất Cloroform, có khả năng gây ung thư. Điều đáng nói là chất này có hầu hết trong các loại nước tẩy rửa và thuốc đánh răng đang có mặt trên thị trường Việt Nam (như Colgate, Close-up, P/S, Pamolive...).

Trao đổi với chúng tôi, dược sỹ Đinh Văn Luân - Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Hội Dược học Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Dược học Hà Nội cho biết: Chất Triclosan có thể tác dụng với Clo ở trong nước máy, nhưng chỉ khi nào có đủ lượng Clo cần thiết thì phản ứng mới xảy ra. Còn trên thực tế , nếu có Triclosan trong nước máy thì cũng không có đủ lượng Clo để cho phản ứng có thể xảy ra, vì dư lượng Clo trong nước máy luôn được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Mặt khác, khi sử dụng thuốc đánh răng, người sử dụng cũng chỉ tiếp xúc với nước máy trong thời gian rất ngắn, không đủ điều kiện về thời gian cho phản ứng xảy ra. “Vả lại, Cloroform là chất dễ bay hơi, hàm lượng ở trong thuốc đánh răng rất nhỏ nên không phải lo ngại”.Tương tựđối với nước tẩy rửa, lượng Clo trong nước cũng được kiểm soát và thời gian tiếp xúc với da rất ngắn, cộng thêm việc da luôn được xả sạch, nên Triclosen không thể tiếp xúc với clo có trong nước máy. Do vậy, phản ứng tạo Cloroform cũng không thể xảy ra khi sử dụng các chất tẩy rửa. Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyên rằng, lau nhà hoặc rửa bát trong phòng kín sẽ làm cho lượng Cloroform bay hơi và bị tích tụ. Khi đạt đến một nồng độ nhất định thì sẽ có khả năng gây ảnh hưởng đến người sống trong nhà. Cách tốt nhất là khi lau nhà, rửa bát, giặt đồ thì mở tất cả các cửa phòng để cho không khí đối lưu.

Thông tin từ hãng Unilever Việt Nam, chất Triclosan không nằm trong danh mục các chất bị cấm hay hạn chế sử dụng của Bộ Y tế Việt Nam. Sản phẩm luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Độ an toàn của thuốc đánh răng và các nước rửa được Hội đồng Khoa học Châu âu về sản phẩm tiêu dùng (Eropean Commission Expert Scientific Committee for Cosumer Products) chứng nhận và cũng được Hội đồng Đánh giá các thành phần của mỹ phẩm (Cosmetic Ingredient Review Panel) của Mỹ ủng hộ.

Ông Giãn Tử Phùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm Hà Nội cho biết thêm: Việc quản lý các thành phần hoạt chất và chất lượng kem đánh răng ở Việt Nam đều do phía đối tác đảm nhiệm. Một quan chức của Cục Quản lý dược VN khẳng định, chất Triclosan không những có trong các chất tẩy rửa và thuốc đánh răng mà còn được dùng trong một số lọai mỹ phẩm giúp chống nắng, dưỡng da... Tuy nhiên, để đưa được các sản phẩm này ra thị trường, các nhà sản xuất đã phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất và liều lượng phù hợp.

Xin kết thúc bài viết bằng ý kiến của dược sỹ Đinh Văn Luân: “Khả năng gây ung thư của các chất tẩy rửa và thuốc đánh răng là không thể. Những người đặt ra vấn đề ung thư từ chất Triclosan có thể không hiểu biết về tính chất lý hóa của các hoạt chất, hoặc cố tình phục vụ cho mục đích cạnh tranh nhau trên thương trường”.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên quá lo lắng về kem đánh răng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.