Ngày 1-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đề cử ông Mike Waltz - Cố vấn An ninh quốc gia - làm đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.
Theo tờ Politico, quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông Waltz sẽ rời khỏi vị trí hiện tại, trong bối cảnh dư luận tranh cãi về vụ rò rỉ thông tin nội bộ mà truyền thông gọi là Signalgate.
Theo đó, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tạm thời kiêm nhiệm chức vụ Cố vấn An ninh quốc gia cho đến khi có người kế nhiệm chính thức. Phát biểu tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Trump đánh giá cao năng lực xử lý tình huống của ông Rubio và khẳng định ngày càng tin tưởng vào vai trò của ông trong chính quyền.
Ông Mike Waltz, cựu nghị sĩ Hạ viện và là thân cận của Tổng thống Trump, đã giữ chức Cố vấn An ninh quốc gia trong hơn 100 ngày - một vị trí không cần Thượng viện phê chuẩn. Tuy nhiên, với đề cử đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, ông sẽ phải trải qua quy trình điều trần và phê chuẩn chính thức tại Thượng viện.
Dự kiến, ông Waltz sẽ đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc gây tranh cãi gần đây, khi ông bị cho là đã vô tình thêm một nhà báo vào nhóm trò chuyện nội bộ thảo luận về kế hoạch quân sự tại Yemen, khiến một số thông tin nhạy cảm bị lộ. Dù chính quyền phủ nhận có rò rỉ tài liệu mật, nhiều ý kiến trái chiều từ các quan chức đương nhiệm và tiền nhiệm vẫn tiếp tục được đưa ra.
Bất chấp những tranh cãi, Phó Tổng thống JD Vance khẳng định đây không phải là một hình thức “giáng chức” mà là sự điều chuyển chiến lược. “Ông ấy được cả tôi và tổng thống tin tưởng, và chúng tôi tin rằng ông ấy sẽ là một đại sứ xuất sắc tại Liên hợp quốc”, ông Vance phát biểu trên Fox News.
Trước đó, Tổng thống Trump từng đề cử Hạ nghị sĩ Elise Stefanik làm đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, nhưng đã rút lại vào hồi tháng 3 do lo ngại việc để trống ghế của bà có thể ảnh hưởng đến thế đa số của đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Khi đó, ông Trump cho rằng không nên mạo hiểm với vị trí của bà Stefanik trong bối cảnh cán cân quyền lực quá sít sao.
Việc ông Waltz được đề cử diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động trong Hội đồng An ninh Quốc gia của chính quyền Trump nhiệm kỳ hai. Truyền thông Mỹ đưa tin Phó Cố vấn An ninh quốc gia Alex Wong cũng dự kiến rời nhiệm sở, trong khi các nhà vận động cánh hữu kêu gọi thay đổi một số nhân sự cấp cao khác. Dù vậy, ông Waltz vẫn được nhiều Thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết: “Ông Mike hiểu rõ tinh thần ‘Nước Mỹ trên hết’ và sẽ là tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho lợi ích quốc gia tại Liên hợp quốc.”
Vị trí đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc được xem là một trong những chức vụ ngoại giao quan trọng nhất, thường do những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính sách đối ngoại của Washington đảm nhiệm. Tuy nhiên, chưa rõ Tổng thống Trump có quyết định nâng vị trí này lên cấp nội các như trong một số nhiệm kỳ trước hay không. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền hạn và vai trò chính thức của ông Waltz trong bộ máy điều hành.
Trên nền tảng mạng xã hội X, ông Waltz bày tỏ cảm xúc sau khi được đề cử: “Tôi vô cùng vinh dự khi được tiếp tục phục vụ Tổng thống Trump và đất nước vĩ đại của chúng ta”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.