Thế giới

Ba nước châu Âu lên án Israel “vũ khí hóa” viện trợ nhân đạo ở Gaza

Kim Phượng 02/05/2025 - 08:39

Theo IRNA, 3 nước châu Âu, gồm: Tây Ban Nha, Bỉ và Ireland đã lên án hành động “vũ khí hóa” viện trợ nhân đạo của chính quyền Israel ở Dải Gaza.

messenger_creation_5b0f0d3e-05f3-42fc-9e22-41ab3dcba6d9.jpeg
Bị Israel phong tỏa viện trợ, người dân ở Gaza đang có nguy cơ rơi vào khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Ảnh: IRNA

Đại diện thường trực của Tây Ban Nha tại Liên hợp quốc, Hector Gomez Hernandez, đã phát biểu trong một cuộc tranh luận mở tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine.

Ông cho biết, việc nối lại các cuộc tấn công ở Gaza và các hoạt động quân sự gia tăng ở Bờ Tây đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã không bền vững, nơi các nhân viên và tổ chức nhân đạo cũng trở thành mục tiêu quân sự.

Ông Gomez Hernandez mô tả các cuộc tấn công của Israel là hành vi vi phạm trắng trợn Luật nhân đạo quốc tế và lên án Tel Aviv vì đã phá vỡ lệnh ngừng bắn với Hamas.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện thường trực của Bỉ tại Liên hợp quốc, Sophie De Smedt, cho biết: “Chúng tôi kêu gọi chấm dứt vi phạm luật pháp quốc tế. Viện trợ không được sử dụng làm vũ khí trong cuộc xung đột này”. Nhấn mạnh rằng, viện trợ nhân đạo "không phải là thứ có thể thương lượng", bà kêu gọi Israel chấm dứt "ngay lập tức" lệnh phong tỏa viện trợ cho Gaza.

Bà Sophie De Smedt lưu ý rằng, Luật Nhân đạo quốc tế phải được tất cả các bên tôn trọng trong mọi hoàn cảnh, đồng thời nêu rõ các nguyên tắc nhân đạo cơ bản về tính công bằng, trung lập, độc lập và nhân đạo cũng phải được duy trì.

Tương tự, Đặc phái viên của Ireland tại Liên hợp quốc, Fergal Mythen, cho biết: “Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Gaza và Bờ Tây cho thấy sự coi thường hoàn toàn luật pháp quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tính toàn vẹn của Liên hợp quốc với tư cách là một tổ chức”.

Ông Fergal Mythen chỉ ra rằng, việc chính quyền Israel liên tục từ chối cho phép viện trợ nhân đạo và hàng hóa vào Gaza đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nạn đói ở lãnh thổ Palestine. Ông lên án việc Israel tiếp tục các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào Gaza, lưu ý rằng những hành động này đã gây thêm đau khổ cho người dân Palestine và vi phạm lệnh ngừng bắn.

Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Gaza vào tháng 3, hủy bỏ lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi tù nhân đã đạt được với Hamas vào tháng 1. Kể từ ngày 2-3, Israel cũng đã cắt đứt hoàn toàn mọi nguồn cung cấp viện trợ cho 2,3 triệu cư dân Dải Gaza.

(Theo IRNA)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ba nước châu Âu lên án Israel “vũ khí hóa” viện trợ nhân đạo ở Gaza

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.