Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương ứng phó mưa lớn sau bão số 2

Kim Nhuệ| 11/08/2022 11:37

(HNMO) - Sáng 11-8, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tiếp tục họp với các thành viên chỉ đạo công tác ứng phó hoàn lưu bão số 2.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm thông tin diễn biến của hoàn lưu bão số 2 tại cuộc họp.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, sau khi đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, đêm qua (10-8), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đi vào các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa mưa to đến rất to.

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Trong ngày hôm nay, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần. Từ hôm nay đến ngày 12-8, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi cao hơn 200mm. Trong đó, thành phố Hà Nội, ngày và đêm nay, mưa to kèm gió giật mạnh với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 120mm.

"Vùng núi các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa đề phòng nguy cơ ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp...", ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, đến 7h sáng nay chưa nhận được thông tin về thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra. Về ứng phó với bão và hoàn lưu bão, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đã chủ động rà soát, sơ tán, bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên các đảo: Cô Tô, Vân Đồn, Cát Bà.

Các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đã chủ động vận hành hệ thống tiêu úng bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp; đồng thời rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán 114.895 người sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác cảnh báo nguy hiểm tại 2.362 điểm giao thông có nguy cơ sạt lở, ngập lụt...

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến kết luận cuộc họp chỉ đạo ứng phó hoàn lưu bão số 2.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương; đồng thời rút ra 9 kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó bão số 2...

Về nhiệm vụ tiếp theo, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp khi đã bảo đảm an toàn.

"Các tỉnh miền núi phía Bắc cần chỉ đạo lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy, điểm bị tắc nghẽn trên các sông suối, kiểm tra rà soát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và canh gác, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông an toàn tại các trọng điểm xung yếu. Rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt...", ông Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương ứng phó mưa lớn sau bão số 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.