Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương triển khai cứu hộ tại các vùng lũ lụt của tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

Nhóm phóng viên| 11/10/2022 13:26

(HNMO) - Trưa 11-10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết đã tìm thấy thi thể người đàn ông sinh năm 1968 bị lũ cuốn khi cố cứu một cháu nhỏ tại thành phố Tam Kỳ. Cũng trong sáng 11-10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1.

Nước lũ chia cắt nhiều vùng tại tỉnh Quảng Nam.

Ngày 11-10, UBND phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đoàn Văn Hương (sinh năm 1968, trú khối Đông Trà, phường Hòa Thuận) và bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Trước đó, vào chiều tối ngày 10-10, ông Hương có tham gia tìm kiếm một cháu nhỏ bị lũ cuốn trên địa bàn, nhưng không may bị nước cuốn trôi. Cháu nhỏ sau đó đã được lực lượng cứu hộ cứu thoát khỏi dòng lũ.

Cũng trong sáng 11-10, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình cô giáo Lương Thị Mỹ Linh (sinh năm 1985, trú thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành). Đồng thời, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhận hỗ trợ 2 cháu là con ruột cô giáo Linh 12 triệu đồng/năm cho đến hết năm 18 tuổi. Ngoài ra, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành, Liên đoàn Lao động huyện, mỗi đơn vị hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình cô Linh.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam hỗ trợ gia đình cô giáo Linh 20 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều tối 10-10, cô giáo Linh (Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) chở con gái về nhà ngoại bằng xe máy. Trên đường đi, hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi. Cháu bé được người dân cứu sống, còn cô giáo Linh bị tử vong.

Theo chính quyền địa phương, gia cảnh cô giáo Linh rất khó khăn, chồng bị tai biến mạch máu não, 3 đứa con (cháu lớn học lớp 9 bị bệnh thận, cháu giữa học lớp 6 và 1 bé mới sinh được 4 tháng tuổi). Trong sáng 11-10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành đã phát thư kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành hỗ trợ gia đình cô giáo Lương Thị Mỹ Linh vượt qua nỗi đau mất mát.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp đất đá sạt lở để tiếp cận Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong sáng 11-10, lực lượng chức năng đã điều 2 máy xúc đến hiện trường vụ sạt lở tại Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng để dọn dẹp đất đá từ sườn núi đổ xuống cầu Kà Tinh tại km37 + 559, tỉnh lộ 622B, chặn đường vào nhà máy. Đất đá sạt lở cũng làm sập nhà điều hành của nhà máy. Một nhân viên làm việc tại nhà máy hiện vẫn đang mất liên lạc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương triển khai cứu hộ tại các vùng lũ lụt của tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.