Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống sạt lở đất

Kim Nhuệ| 26/10/2021 12:58

(HNMO) - Sáng 26-10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai họp trực tuyến với 9 tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, chỉ đạo công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp kết luận cuộc họp.

Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm khẳng định, áp thấp nhiệt đới sẽ không mạnh lên thành bão. Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ven bờ các tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên với sức gió mạnh cấp 6, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các hình thái thời tiết khác, từ nay đến ngày 30-10, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên sẽ xảy ra đợt mưa to đến rất to...

Trong khi đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, đến sáng nay, tỉnh Quảng Nam còn 852 ngôi nhà bị ngập với 2.982 nhân khẩu. Đáng lo ngại hơn, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên hiện có nhiều hồ thủy lợi, thủy điện đã đầy nước đang điều tiết qua tràn; nhiều công trình đê điều, thủy lợi, thủy điện đang thi công; nhiều tuyến giao thông, bờ sông, bờ biển đang bị sạt lở.

Sau khi nghe báo cáo về công tác phòng ngừa, ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương nên đã góp phần hạn chế thiệt hại.

Nhận định mưa lớn gây nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó; trong đó, theo dõi chặt chẽ nguồn nước về các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; vận hành, điều tiết nước hồ đúng quy trình, bảo đảm an toàn vùng hạ du. Các địa phương, đặc biệt là các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai cần quan tâm, cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra sạt lở đất và sẵn sàng di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống sạt lở đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.