Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc ''Ngày văn hóa du lịch tỉnh Ninh Thuận tại Hà Nội''

Nguyễn Thanh| 30/09/2022 22:15

(HNMO) - Tối 30-9, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức khai mạc “Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022.

Sự kiện nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hà Nội; đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến, khôi phục và đẩy nhanh phát triển du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. 

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.

Tham dự sự kiện có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện bộ, ban, ngành, đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết: Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nơi sở hữu bức tranh văn hóa đa sắc màu, những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, cùng lợi thế khác biệt, riêng có về du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phát biểu khai mạc sự kiện.

“Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận” được tổ chức lần thứ hai tại Thủ đô, nhằm mang đến không gian văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc truyền thống các dân tộc tỉnh Ninh Thuận, nơi tôn vinh, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch văn hóa, các sản phẩm nghề thủ công truyền thống cũng như sản phẩm đặc thù về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản… tới công chúng Thủ đô, du khách trong, ngoài nước; cơ hội kết nối các doanh nghiệp của Ninh Thuận với các đơn vị lữ hành, kinh doanh du lịch tại Hà Nội và cả nước.

“Sự kiện còn là dịp biểu thị cho tinh thần hợp tác giữa hai tỉnh, thành phố - lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đến các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, đã luôn ủng hộ, giúp đỡ và đồng hành để Ninh Thuận tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam nhấn mạnh.

Sắc màu độc đáo của văn hóa Ninh Thuận được giới thiệu tại sự kiện.

Du khách thích thú với đặc sản Ninh Thuận.

Lễ khai mạc đã mở ra chuỗi hoạt động độc đáo và hấp dẫn tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, như: Trình diễn nhạc cụ truyền thống đàn chapi, khèn bầu, trống ghi năng…; trình diễn chế tác gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp… của đồng bào Chăm và Raglai; giao lưu, hướng dẫn múa quạt truyền thống; trưng bày ảnh đẹp về danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa tiêu biểu của vùng đất nắng và gió Ninh Thuận. Bên cạnh đó, còn có hơn 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu những sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng, sản vật địa phương tới du khách. 

“Ngày văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022 kéo dài đến hết ngày 2-10. Trước đó, tại khách sạn Daewoo (Hà Nội), UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận, góp phần đưa hình ảnh Ninh Thuận - vùng đất hội tụ những giá trị khác biệt, riêng có về khí hậu, thiên nhiên, văn hóa, con người… đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế; thu hút sự quan tâm, xúc tiến hợp tác của nhiều nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp du lịch Thủ đô, cũng như các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc ''Ngày văn hóa du lịch tỉnh Ninh Thuận tại Hà Nội''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.