Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kêu gọi 53.320 tàu thuyền tránh bão số 7

Tin, ảnh: Kim Nhuệ| 03/12/2019 19:54

(HNMO) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối nay (3-12), bão Kammuri đã vượt qua miền Trung Philippines, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 trên Biển Đông năm 2019.

Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp bàn phương án ứng phó bão số 7.

Hồi 19h ngày 3-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 630km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19h ngày 4-12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 460km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Ứng phó với bão số 7, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.320 phương tiện, với 269.936 lao động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Philippines hỗ trợ tàu thuyền của Việt Nam vào nơi trú tránh an toàn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kêu gọi 53.320 tàu thuyền tránh bão số 7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.