Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 7 suy yếu trên biển, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền

Kim Nhuệ| 01/11/2022 17:40

(HNMO) - Bão số 7 có xu hướng suy yếu trên biển và rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Ảnh hưởng lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, Hà Nội mưa rét trong các ngày 5 và 6-11...

 Trưa và chiều mai (2-11), Hà Nội nắng hanh, thời tiết khô nóng.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đêm nay (1-11) và sớm mai, Hà Nội ít mây, không mưa; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Trưa và chiều mai, Hà Nội nắng hanh; thời tiết khô nóng, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, độ ẩm không khí dao động 55-68%.

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường nên ngày 5 và 6-11, Hà Nội có mưa rào vài nơi và rét về đêm, sáng sớm; nắng về trưa và chiều. Những ngày sau đó, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa.   

Về diễn biến của bão số 7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bão suy yếu trên biển và rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cụ thể, hồi 16h chiều nay, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Trong ngày 2 và 3-11, bão số 7 có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4h ngày 4-11, vùng áp thấp nằm trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ gió dưới cấp 6.

Do tác động của bão nên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội. Vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ngoài gió mạnh, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m.

 Bão số 7 có khả năng suy yếu trên biển, ít ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Triển khai phương án bảo đảm an toàn trên biển, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 30.464 tàu với 161.564 lao động làm việc trên biển biết diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh.

Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị các nước trong khu vực tạo thuận lợi cho ngư dân, tàu cá của Việt Nam vào neo đậu, tránh trú bão. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động sẵn sàng ứng phó với bão...

Các tỉnh, thành phố ven biển đã chỉ đạo đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển, triều cường; cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 7 suy yếu trên biển, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.