Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hy hữu vụ trộm cắp xe tải chở 390 thùng nước giải khát

Chu Dũng| 07/03/2023 12:53

(HNMO) - Ngày 7-3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Viết Hiếu (sinh năm 1999; ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời truy bắt Lê Văn Đông (sinh năm 2002; ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đang bỏ trốn. Hai đối tượng chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp táo tợn, lấy xe ô tô tải, bên trong có 390 thùng Cocacola mang đi tiêu thụ.

Cụ thể, ngày 19-2, Nguyễn Viết Hiếu nhận được tin nhắn của Lê Văn Đông mới ở Đà Nẵng ra Hà Nội, với nội dung muốn qua chỗ làm việc của Hiếu tại Cụm công nghiệp Duyên Thái, huyện Thường Tín, tìm sơ hở rồi trộm cắp tài sản. Nếu trót lọt, Đông sẽ cho Hiếu 5.000.000 đồng và Hiếu đồng ý.

Khoảng 21h ngày 20-2, Hiếu đang vận chuyển hàng tại Công ty Cocacola thì Đông gọi điện thoại thông báo đã ra tới nơi và chờ Hiếu ở cầu Quán Gánh. Khoảng 40 phút, Hiếu điều khiển xe ô tô tải ra gặp Đông, rồi đưa cho một chiếc áo phản quang, nhằm qua mặt lực lượng bảo vệ, vờ như Đông cũng làm việc trong Cụm công nghiệp Duyên Thái. Sau đó, Hiếu chở Đông vào cụm công nghiệp, tìm xe tải nào sở hở thì lấy trộm hàng.

Hai đối tượng chở nhau đi vòng quanh bên trong cụm công nghiệp thì phát hiện xe ô tô tải màu trắng mang biển kiểm soát 29C-569.xx của Công ty Vận tải T.M. có hàng là nước giải khát Cocacola dừng ở lề đường, không có ai trông giữ. Xác định được mục tiêu, Hiếu chở Đông quay ra ngoài rồi để thanh niên này tự mặc áo phản quang quay lại cụm công nghiệp trộm cắp, còn bản thân đi về kho Cocacola cách Cụm công nghiệp Duyên Thái 200m tiếp tục làm việc.

Về phần Đông, sau khi rời khỏi xe của Hiếu, Đông đi vào trong Cụm công nghiệp Duyên Thái, lên xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-569.xx và điều khiển chở hàng đến giao cho một người phụ nữ ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) tổng cộng 3 kiện nước giải khát Cocacola, nói dối là hàng bảo đảm, không liên quan đến các vi phạm pháp luật.

Giao xong, Đông nhận số tiền 52.600.000 đồng và lái xe trả về chỗ cũ rồi quay lại tìm Hiếu. Cả hai rủ nhau đi ăn đêm. Đông đưa cho Hiếu 1.000.000 đồng và nhờ thanh niên này chở ra bến xe Nước Ngầm rời đi. Khoảng 8h ngày 21-2, Hiếu nhận được tin nhắn chuyển số tiền 500.000 đồng của Đông liền gọi lại nhưng không liên lạc được nữa.

Ngay sau khi phát hiện 3 kiện Cocacola tương đương 390 thùng bị mất, Công ty Vận tải T.M. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng thu thập chứng cứ, tài liệu, xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Viết Hiếu.

Hiện vụ việc đang được điểu tra làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hy hữu vụ trộm cắp xe tải chở 390 thùng nước giải khát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.