Bạn đọc

Huyện Quốc Oai: Tuyến đê tả Tích xuống cấp nghiêm trọng

Thu Hằng 28/12/2023 - 17:51

Nhiều năm nay, đê tả sông Tích kết hợp đường giao thông chạy qua địa phận huyện Quốc Oai xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân, đặc biệt là gây mất an toàn giao thông.

Mặc dù, cử tri huyện Quốc Oai đã nhiều lần kiến nghị UBND thành phố Hà Nội, huyện Quốc Oai, quan tâm cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đê giúp người dân đi lại thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Tìm hiểu được biết, đê tả Tích chạy qua địa phận các xã: Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) có chiều dài 11,06km (từ Km21+420 đến Km32+780). Đây là tuyến đê kết hợp đường giao thông huyết mạch nối huyện Quốc Oai với huyện Chương Mỹ. Đặc biệt, đây là tuyến đê, đường giao thông có vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông khung trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Ngày 27-12, thực tế của phóng viên Báo Hànộimới dọc tuyến đê cho thấy, mặt đê tả Tích làm bằng bê tông xi măng, nhỏ hẹp. Hiện nay, nhiều đoạn đê chạy qua các xã, nhất là Tuyết Nghĩa và Ngọc Liệp bị nứt vỡ, gãy, sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của nhân dân, gây mất an toàn giao thông.

Xuống cấp nhất phải kể đến đoạn từ Trạm bơm Trại Ro đến đầu thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa. Đoạn đê này vừa nhỏ hẹp, vừa xuống cấp nghiêm trọng, đã từ lâu mặt đoạn đê đã bị gãy nham nhở, tạo thành nhiều rãnh hở rộng 15-20m, ổ gà, lún sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

2(1).jpg
3(1).jpg
Mặt đê bê tông gãy vỡ, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.

Đáng nói, do bề mặt đê hẹp (nhiều đoạn chỉ rộng 3,5m), mái đê dốc, trong khi đó, mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến đê hằng ngày rất lớn, đặc biệt, 3-4 năm nay, có tuyến xe buýt số 116 từ xã Yên Trung (huyện Thạch Thất) đến thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) chạy qua nên không đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, các phương tiện vận tải (ô tô) thường xuyên xảy ra xung đột khi tránh nhau trên đê.

Anh Nguyễn Văn Vũ, tài xế xe buýt tuyến số 116, cho biết, mặt đê tả Tích quá hẹp, nhiều đoạn lại xuống cấp nghiêm trọng khiến việc lưu thông của người dân nói chung và tuyến buýt số 116 nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Vào giờ cao điểm, phương tiện qua lại đông, thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông, gây chậm chuyến khiến khách đi xe buýt rất bức xúc.

1(1).jpg
Mặt đê tả Tích quá hẹp nên các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông trên đê.

Còn anh Trần Văn Cường, xã Tuyết Nghĩa bức xúc: “Tuyến đê tả Tích qua địa phận xã Tuyết Nghĩa xuống cấp từ rất lâu. Để bảo đảm an toàn giao thông, giúp người dân đi lại thuận lợi, cử tri xã Tuyết Nghĩa đã nhiều lần phản ánh thực trạng này và đề nghị UBND thành phố Hà Nội, huyện Quốc Oai, quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đê nhưng chờ mãi vẫn chưa được đầu tư”.

Liên quan đến phản ánh của người dân, Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa Nguyễn Văn Hạnh cho biết, đê tả Tích chạy qua địa phận xã Tuyết Nghĩa dài khoảng 3km. Tuyến đê đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực. Đáng nói, xã có thôn Ro và thôn Muôn được công nhận làng nghề sản xuất, chế biến gỗ; mây tre đan xuất khẩu, hằng ngày, xe ô tô chở nguyên, vật liệu, hàng hóa ra vào xã nhiều nên thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông.

Được biết, trước thực trạng đê tả Tích xuống cấp nghiêm trọng, huyện Quốc Oai đã giao các ngành hữu quan khảo sát, đề xuất lập dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đồng thời, góp phần phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân các xã khu vực ven sông Tích.

Theo đó, năm 2022, HĐND huyện Quốc Oai đã ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2022, trong đó có Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đê tả Tích kết hợp đường giao thông, đoạn từ giáp huyện Thạch Thất đến đường ĐH02 và đoạn từ đường ĐH02 đến giáp huyện Chương Mỹ với chiều dài 11,06km, tổng mức đầu tư 537.960 tỷ đồng. Dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai làm chủ đầu tư.

4(2).jpg
Đoạn đê tả Tích giáp Đại lộ Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng.

Nói về tiến độ triển khai dự án, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai Đỗ Nhật Quang thông tin, sau khi được duyệt bản đồ hiện trạng tuyến đê, cấp chỉ giới đường đỏ, chủ đầu tư đang thực hiện quy trình đánh giá tác động môi trường dự án, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt dự án. Khi dự án được duyệt, được cấp vốn, chủ đầu tư sẽ triển khai đúng tiến độ.

“Trước mắt, khi dự án chưa triển khai, chủ đầu tư sẽ tham mưu cho UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp nhằm gia cố những đoạn xuống cấp, ổ gà… bảo đảm an toàn giao thông, giúp người dân đi lại thuận lợi”, ông Đỗ Nhật Quang nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai: Tuyến đê tả Tích xuống cấp nghiêm trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.