Chiều 25-6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; gặp mặt tri ân các thế hệ nhà báo Thủ đô nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Dự hội nghị có nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, nguyên Tổng Biên tập Báo Hànộimới; đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố qua các thời kỳ và các hội viên tiêu biểu.
Phát biểu khai mạc hội nghị, nhà báo Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội bày tỏ sự tri ân, biết ơn sâu sắc đến các thế hệ người làm báo Thủ đô đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của Hội và các cơ quan báo chí, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển của đất nước và Thủ đô. Đây cũng là dịp để những người làm báo cùng nhau ôn lại lịch sử, kỷ niệm, quá trình gắn bó ở từng tờ báo, về mỗi ấn phẩm báo chí, cũng như thời gian đã cùng nhau công tác, hoạt động trong “mái nhà chung” - Hội Nhà báo thành phố Hà Nội 37 năm qua.
Theo nhà báo Tô Quang Phán, thời gian qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam, cùng các ngành, các cấp, báo chí Hà Nội đã không ngừng phát triển. Năm 2008 thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô, các cơ quan báo chí tỉnh Hà Tây về chung “một mái nhà”, báo chí Hà Nội đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để lớn mạnh.
Thời điểm này, báo chí Hà Nội có số lượng hội viên đông đảo; đạt được nhiều thành tựu, giải thưởng báo chí của Trung ương, các bộ, ngành; các hoạt động của Hội Nhà báo vươn lên dẫn đầu các Hội Nhà báo trong cả nước.
“Các cơ quan báo chí Thủ đô đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyền truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Đảng bộ, chính quyền thành phố; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý cho những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí và người làm báo Thủ đô”, nhà báo Tô Quang Phán ghi nhận.
Hội Nhà báo thành phố đã có nhiều cố gắng, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, chủ động đề ra nhiều biện pháp nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ nghề nghiệp, tư tưởng chính trị. Đặc biệt, Giải báo chí Ngô Tất Tố và cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt thành phố Hà Nội được Hội triển khai, duy trì tổ chức đến nay hơn 30 năm.
Nhắc về thời đại 4.0, với nhiều cơ hội, thách thức với báo chí, nhà báo Tô Quang Phán khẳng định, báo chí Hà Nội luôn tự hào và sẽ tiếp tục làm tròn sứ mệnh của “những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cấp, các ngành.
Sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, nhà báo Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các cơ quan báo chí, các Liên Chi hội, Chi hội làm tốt công tác cổ vũ, động viên hội viên tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; kịp thời triển khai, quán triệt và thực hiện tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Quốc hội (khóa XV) và chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ thành phố khóa XVII; mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2025. Trong đó, tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và Đề án, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hội và các cơ quan báo chí, đông đảo hội viên tích cực tham gia, thực hiện nhiều chương trình, hoạt động nổi bật, các phong trào thi đua kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025); triển khai kế hoạch, hoạt động trọng tâm của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số tạo những tác phẩm báo chí đa phương tiện đáp ứng nhu cầu công chúng; tổ chức nhiều hoạt động xây dựng thương hiệu, xã hội từ thiện gây tiếng vang…
Nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và các cơ quan báo chí và các hội viên trong 6 tháng cuối năm, theo nhà báo Kiều Thanh Hùng, là thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, nỗ lực thích ứng, hoàn thành tốt trọng trách người làm báo, thực sự xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô, thực hiện các nhiệm vụ Thành ủy – HĐND – UBND thành phố giao phó.
Đại diện các nhà báo Thủ đô phát biểu tại hội nghị, nhà báo Hồ Quang Lợi bày tỏ xúc động được gặp mặt nhiều nhà báo lão thành gắn bó với Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, báo chí Hà Nội qua các thời kỳ.
Khẳng định những đóng góp quan trọng của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cũng như các thế hệ hội viên trong dòng chảy 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo Hồ Quang Lợi tin tưởng, báo chí Hà Nội tiếp nối “ngọn lửa” truyền thống, chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hóa báo chí Thủ đô và báo chí cả nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Nhân dịp này, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khen thưởng 11 tập thể Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc; tặng Giấy khen cho 17 cá nhân hội viên có thành tích hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2024; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho các hội viên có đóng góp cho sự phát triển báo chí Việt Nam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.