Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN - Nhóm phóng viên| 24/12/2020 06:43

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 tỉnh Bình Phước và lễ khánh thành Tổ hợp nhà máy CPV Food tại Khu liên hợp - Công nghiệp - Dịch vụ Becamex Bình Phước vào ngày 23-12. Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, Bình Phước cần nhanh chóng xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đặc biệt, tỉnh cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; cương quyết chống tiêu cực, tham nhũng, trục lợi chính sách…

Tại hội nghị, UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 nhà đầu tư, thực hiện 46 dự án với tổng vốn đăng ký 46.276 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD.

* Cùng ngày tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự lễ khai trương Cổng thông tin điện tử về các hiệp định thương mại tự do (fta.moit.gov.vn). Sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức.

Với sự hợp tác của Ngân hàng Thế giới và sự hỗ trợ của Chính phủ Australia, Cổng thông tin điện tử về các hiệp định thương mại tự do được xây dựng nhằm giúp các doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận nội dung, tận dụng cơ hội từ 14 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Ngoài ra, thông tin về mức thuế, lộ trình cắt giảm thuế đối với từng mặt hàng; đặc điểm quy mô thị trường, quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi, các thủ tục cần thực hiện và các biện pháp phi thuế mà doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình xuất khẩu - nhập khẩu… đều có thể tra cứu trên cổng. Toàn bộ dữ liệu được hiển thị dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). 

* Tại thành phố Bắc Ninh, ngày 23-12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự chương trình gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021) và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, những thành tựu của tỉnh Bắc Ninh đã đạt được, trong đó có đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Khẳng định Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của đất nước, Đại tướng Tô Lâm mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn nữa và cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp đạt được nhiều thành tựu to lớn.

* Tại Hà Nội, ngày 23-12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dự Hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Quy định số 09-QĐi/TƯ của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (2019-2020); tổng kết 5 năm tổ chức, hoạt động của cụm thi đua (2015-2020); tổng kết công tác trường chính trị năm 2020, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nên việc cập nhật những nội dung mới, cốt lõi của Đại hội XIII và đại hội đảng bộ các cấp phải là ưu tiên số một của các trường chính trị, trường ngành. Các trường chính trị cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; tập trung xây dựng các chương trình, biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, cập nhật kịp thời những nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chú trọng các lớp tập huấn chương trình, giáo trình trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên...

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng công ty Mạng lưới Viettel (thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel). Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận đóng góp tích cực của Tổng công ty Mạng lưới Viettel trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2009-2019.

Đến nay, Tổng công ty Mạng lưới Viettel đang quản lý hạ tầng truyền dẫn với 380.000km cáp quang, 6 hướng kết nối quốc tế qua đất liền và đường biển, 1 đường trục Đông Dương kết nối Việt Nam - Lào - Campuchia, 4 đường trục quốc gia và hệ thống cáp quang đến cấp xã…

* Tại Hà Nội, sáng 23-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự lễ khởi động Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa và Dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Phát biểu tại lễ khởi động, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kêu gọi và đề nghị các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức quốc tế và toàn xã hội tiếp tục chung tay cùng Chính phủ trong nỗ lực giảm thiểu chất thải nhựa. Theo đó, các cơ quan cần thiết lập khuôn khổ pháp lý và thể chế ở phạm vi quốc gia về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất các sản phẩm nhựa. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về hành vi tiêu dùng nhựa thông minh và bền vững…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.