Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN - Nguyễn Lê| 13/07/2022 06:51

Ngày 12-7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TƯ ngày 14-9-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã chủ trì Hội thảo “Phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, sau gần 17 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ, vùng Đồng bằng sông Hồng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Đánh giá cao các tham luận, trao đổi của lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng; các chuyên gia, nhà khoa học, đồng chí Trần Tuấn Anh giao Thường trực Tổ Biên tập chắt lọc các ý kiến tại hội thảo, tổng hợp bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tổng kết và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

* Chiều 12-7, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Mông Thị Thi tại thôn Nà Ngăm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường, thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; mong các Mẹ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, động viên bà con địa phương giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác cũng đã tặng quà 15 gia đình chính sách trên địa bàn tại trụ sở Huyện ủy Bạch Thông.

* Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ (15/7/1922 - 15/7/2022), ngày 12-7, tại thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã đồng chủ trì Hội thảo khoa học “Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, những tham luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo góp phần bổ sung những thông tin, tư liệu quý báu, khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng anh dũng, kiên trung của Đại tướng Mai Chí Thọ - nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; đồng thời, thông qua hội thảo, góp phần khơi dậy và giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

* Chiều cùng ngày, tại tỉnh Thái Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đi kiểm tra thực địa hướng tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương tuyến cao tốc đi qua là: Thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình.

Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo của các đơn vị, địa phương liên quan, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, các địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, phải lấy lợi ích lâu dài, đặt lợi ích chung, lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, tránh tư tưởng cục bộ; phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương cũng như các doanh nghiệp liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Nêu rõ phải đặt ra các mốc tiến độ cụ thể, khả thi và quyết tâm thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để đủ điều kiện khởi công cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng ngay trong năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.