Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN - Hiền Phương| 18/03/2023 07:07

Tại Hà Nội, chiều 17-3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Thượng tướng Kongthong Phongvichit, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Công an Lào.

Đồng chí Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào bảo đảm an ninh trật tự khi tổ chức Năm Chủ tịch ASEAN 2024; đề nghị lực lượng an ninh hai nước duy trì quan hệ truyền thống đặc biệt, gắn bó mật thiết trên cơ sở tin cậy chính trị cao, sự chân thành, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau; cùng nhau nỗ lực triển khai thực hiện công tác mà hai bên đã thống nhất trong Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XIII vừa ký kết ngày 15-3 vừa qua tại thành phố Đà Nẵng.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Thứ trưởng Kongthong Phongvichit mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả, duy trì giao ban định kỳ giữa lực lượng an ninh và công an các địa phương có chung biên giới; kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động có điều kiện lợi dụng nước này chống nước kia, phá hoại sự ổn định chính trị, an ninh trật tự của mỗi nước…

* Sáng cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, cộng đồng quốc tế nói chung, Việt Nam nói riêng ngày càng phải đối phó quyết liệt hơn với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và những hình thái chiến tranh mới. Trên cơ sở đó, Việt Nam phải không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do vậy, các cấp ủy, chính quyền của Quảng Bình phải lấy sức mạnh của nhân dân làm động lực chủ yếu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

* Cũng trong ngày 17-3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính cần dự kiến ngân sách trung ương trung hạn và hằng năm; quan tâm chính sách thuế trong lĩnh vực kinh tế tập thể, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ bền vững. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm triển khai kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ chỉ đạo dự án, phấn đấu ban hành trước tháng 5-2023; quan tâm bố trí nguồn lực, ưu tiên bố trí các dự án có liên quan.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu đã ấn nút khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

* Chiều 17-3, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam lần thứ ba năm 2023 với chủ đề “Đột phá mới cho miền Trung - Tây Nguyên: Chuyển đổi kép xanh và công nghệ số trong chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững”, do Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Nam và UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu phát triển Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn... Do đó, trong quá trình thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Chính phủ Việt Nam và các địa phương liên quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác, doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội và triển khai các hoạt động hợp tác; vì mục tiêu làm cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên tăng trưởng và phát triển ngày càng nhanh, xanh và bền vững hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.