Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành tốt chức năng tham mưu và chỉ huy, chỉ đạo toàn quân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Duy Đông - Thanh Hà| 04/07/2020 06:40

(HNM) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức tại Hà Nội ngày 3-7. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Về phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ mới, đại hội thống nhất, quán triệt, nắm vững Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, vận dụng, cụ thể hóa, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, chức năng chỉ huy, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân, tự vệ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lãnh đạo cơ quan nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, thấy hết những thuận lợi, khó khăn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát thực, khả thi. Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt chức năng tham mưu và chỉ huy, chỉ đạo toàn quân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Chiều cùng ngày, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 29 đồng chí.

* Từ ngày 1 đến 3-7, Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra tại Hà Nội. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viettel đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng hằng năm, giữ vững vị trí là doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Viettel đặt mục tiêu chuyển đổi từ công ty cung cấp dịch vụ viễn thông thành công ty cung cấp dịch vụ số, tăng trưởng doanh thu sang các lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng số; giữ vững vị  trí số 1 về lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin trong nước... Đại hội đã bầu 17 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành tốt chức năng tham mưu và chỉ huy, chỉ đạo toàn quân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.