Giải trí

Hoài Lâm tái xuất khán giả Thủ đô với liveshow “Hoa nở không màu”

Hoàng Lân 14/08/2023 - 10:50

Ngày 14-8, ca sĩ Hoài Lâm và ekip cho biết, nam ca sĩ sẽ trở lại Thủ đô với liveshow “Hoa nở không màu” diễn ra tối 31-8 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô. Đây là đêm nhạc được Hoài Lâm chuẩn bị kỹ sau thời gian dài ở ẩn.

58748359-325d-49d5-82c6-b930abf445ab.jpeg
Hoài Lâm từng là gương mặt được khán giả truyền hình yêu thích qua nhiều chương trình anh tham gia

Hai năm kể từ khi tham gia liveshow của ca sĩ Quang Lê với vai trò là khách mời, Hoài Lâm gần như không có hoạt động nghệ thuật nào khác. Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống của anh trải qua nhiều thăng trầm, có cả những khoảng lặng khi anh quyết định dừng lại hoàn toàn con đường ca hát để về quê, từ chối mọi lời mời biểu diễn. Sau thời gian dài im ắng, Hoài Lâm quyết định trở lại con đường âm nhạc bằng liveshow “Hoa nở không màu” cùng Bạch Công Khanh ở Hà Nội. 

Nói về lần xuất hiện này, Hoài Lâm cho biết anh vô cùng hồi hộp vì anh biết khán giả Hà Nội vẫn dành cho mình tình cảm và yêu mến giọng hát của anh. Nam ca sĩ thấy giờ là thời điểm thích hợp để tái xuất. Anh không muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người nên tập trung luyện tập suốt nhiều ngày nay. Anh dự định mang đến các ca khúc làm nên tên tuổi mình trong liveshow. 

Ca khúc “Hoa nở không màu” được chọn làm tựa đề cho đêm nhạc, cũng là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của Hoài Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sáng tác vào tháng 4-2020. Chưa đầy một tháng ra mắt, MV “Hoa nở không màu” đạt 41 triệu view trên YouTube, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, được nhiều ca sĩ hát lại đồng thời giúp Hoài Lâm và Nguyễn Minh Cường giành nhiều giải thưởng lớn. 

Ca khúc cũng sẽ là bài hát mở màn cho liveshow lần này. Bên cạnh “Hoa nở không màu”, Hoài Lâm còn dự định mang đến các ca khúc: “Buồn làm chi em ơi”(Nguyễn Minh Cường), “Xin lỗi vì đã yêu nhau” (Nguyễn Minh Cường), “Về đâu mái tóc người thương” (Hoài Linh)... Đây cũng là lần đầu anh mang những ca khúc này lên một sân khấu lớn tại Thủ đô. 

7f2d1a05-3554-49a5-98e4-0ea7b534ae96.jpeg
Hoài Lâm và Bạch Công Khánh từng hợp tác biểu diễn cùng nhau.

Ngoài những tiết mục solo, Hoài Lâm đầu tư nhiều cho các bản song ca cùng Bạch Công Khanh. Hai nam ca sĩ sẽ hòa giọng trong các ca khúc: “Cơn mưa băng giá” (Lê Thành Trung), “Bên trên tầng lầu” (Tăng Duy Tân) và “Ngày chưa giông bão” (Phan Mạnh Quỳnh). Nói về lý do của sự kết hợp này, Hoài Lâm cho biết anh và Bạch Công Khanh đã đồng hành với nhau gần một năm. Một số bản song ca của hai người được lượng người nghe rộng rãi, giành tình cảm lớn từ khán giả. 

Chia sẻ về việc chuẩn bị cho liveshow, Bạch Công Khanh cho biết Hoài Lâm chủ yếu sống ở quê nhà Vĩnh Long còn anh ở Sài Gòn và khá bận nên cả hai phải sắp xếp, cân đối rất kỹ để có nhiều thời gian luyện tập cùng nhau. Dù vậy, nam ca sĩ tin rằng cả hai sẽ có những màn kết hợp ăn ý, làm hài lòng khán giả thủ đô. 

Trong show diễn chung với Hoài Lâm, Bạch Công Khanh mong muốn khắc họa hình ảnh đa dạng của bản thân với danh mục ca khúc đã được khán giả yêu thích như: “Dạ khúc cho tình nhân” (Lê Uyên Phương), “Khúc thụy du” (Anh Bằng phổ thơ Du Tử Lê), “Tình anh” (Đình Dũng), “Cô gái và cây dương cầm” (Phan Mạnh Quỳnh), “Chỉ còn những mùa nhớ” (Minh Min)... 

Ngoài hai ca sĩ chính là Hoài Lâm và Bạch Công Khanh, đêm nhạc còn có sự góp mặt của ba ca sĩ khách mời gồm Thanh Thanh Hiền, Đinh Hiền Anh và Phương Phương Thảo. Mỗi ca sĩ mang đến một màu sắc khác nhau, tạo nên một đêm nhạc đa sắc cho khán giả Hà Nội ngày chớm thu. 

Liveshow do Đông Đô Show sản xuất, nữ nhạc sĩ Quang Thành làm biên tập và Dũng Đinh làm giám đốc âm nhạc.

Ca sĩ Hoài Lâm từng giành 1 giải âm nhạc Cống hiến năm 2020 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nằm) tổ chức; giải Quán quân chương trình truyền hình thực tế “Gương mặt thân quen” của Đài Truyền hình Việt Nam mùa thứ 2 năm 2014.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Lâm tái xuất khán giả Thủ đô với liveshow “Hoa nở không màu”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.