Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng chục nghìn người nô nức về khai hội chùa Hương

Minh Ngọc| 30/01/2020 11:23

(HNMO) - Sáng 30-1, tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý, tại sân chùa Thiên Trù, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), UBND huyện Mỹ Đức trang trọng tổ chức lễ khai hội chùa Hương năm 2020 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đậm sắc thái dân gian.

Phát biểu khai hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2020 cho biết, trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm, chùa Hương đón hơn 1 triệu lượt khách. Công tác tổ chức lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch”, năm 2020, Ban tổ chức lễ hội tập trung các lực lượng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho lễ hội.

Một số tiết mục văn hóa mang đậm sắc thái dân gian tại lễ khai hội.

Đến thời điểm này, các tiểu ban đã phối hợp nhịp nhàng, hoạt động thông suốt, góp phần hạn chế thấp nhất những hình ảnh tiêu cực, phản cảm diễn ra trong không gian lễ hội. Đặc biệt, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự gồm hơn 164 người, chia thành 15 tổ, thay nhau trực 24/24h tại những nút giao thông quan trọng và những khu vực thu hút nhiều du khách đến dâng hương, vãn cảnh trong ba tháng xuân hội (từ tháng Giêng đến hết tháng Ba). Theo đó, các đối tượng cố tình bám đuổi khách, trộm cắp, móc túi, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, các hoạt động mê tín, dị đoan tại lễ hội… sẽ bị xử lý nghiêm.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo trên mọi phương diện, lễ hội chùa Hương năm 2020 hấp dẫn du khách gần xa. Từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán đến nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn đã đón gần 200.000 lượt khách, trong đó riêng ngày khai hội đón khoảng 40.000 lượt khách. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, lễ khai hội chùa Hương năm nay diễn ra vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng người hành hương về đất Phật Hương Sơn giảm so với ngày khai hội của những năm trước. Các tuyến đường dẫn vào Khu di tích thông thoáng, sạch sẽ, tình trạng ách tắc giao thông cơ bản không xảy ra. Các đối tượng đeo bám, “cò mồi’ khách sử dụng dịch vụ đã giảm đáng kể. 

Đông đảo người dân và du khách hành hương về đất Phật Hương Sơn.

Trong không gian diễn ra lễ hội, lượng khách tuy đông hơn, song các hoạt động vẫn diễn ra trong an toàn, trật tự. Trên dòng suối Yến, 4.500 đò phục vụ đưa, đón khách đều đặt giỏ đựng rác, trang bị phao cứu sinh. Các chủ đò được tập huấn, tuyên truyền về quy tắc ứng xử văn minh tại lễ hội, nơi công cộng… 

Hai bên bờ suối Yến có nhiều bảng, biển tuyên truyền, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh ở nơi thờ tự; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban tổ chức lễ hội chùa Hương để du khách có thể phản ánh mọi vấn đề còn tồn tại. Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt dọc bờ suối bảo đảm cho việc đi lại an toàn, thuận lợi hơn.

Anh Trịnh Đình Lâm, đến từ xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: “Đoàn của tôi chỉ có 10 người, tự thỏa thuận với chủ đò trả 150.000 đồng/người, trong đó 130.000 đồng là vé đò, vé thắng cảnh, còn 20.000 đồng là tiền “bồi dưỡng”. Tuy chủ đò không đòi hỏi, nhưng chúng tôi thấy họ làm việc vất vả nên mừng tuổi đầu năm”.

Hai bên bờ suối Yến thoáng đãng, sạch đẹp trong ngày khai hội.

Tại các điểm di tích như đền Trình, chùa Thiên Trù, chùa Long Vân, chùa Bảo Đài… luôn có người nhắc nhở du khách thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, không xả rác bừa bãi, hóa mã đúng nơi quy định, không dâng cúng lễ vật “mặn” lên các ban thờ. Tăng ni, phật tử, tình nguyện viên cùng nhà chùa và Ban tổ chức lễ hội dọn vệ sinh sạch sẽ, góp phần giữ gìn không gian tôn nghiêm nơi thờ tự. 

Điểm mới dễ nhận thấy là các hoạt động kinh doanh trong các chùa, các động, đoạn đường hẹp hoặc vực sâu cơ bản không còn. Các gian hàng được cấp phép kinh doanh đều lùi sâu, có tủ bảo quản thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp, không treo móc thịt tươi sống. 

Du khách thập phương thăm động Hương Tích.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu khẳng định, các lực lượng chức năng tham gia quản lý, phục vụ lễ hội chùa Hương năm 2020 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm cho lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, thân thiện.

Trước đó, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2020 đã xử lý hơn 30 xuồng vận chuyển khách sử dụng động cơ điện, xuồng chở quá lượng khách và tiêu hủy tại chỗ hơn 300 mặt hàng đồ chơi mang tính chất bạo lực... 

Theo quy định, năm 2020, giá vé thắng cảnh, dịch vụ xuồng, đò giữ nguyên như năm 2019. Cụ thể, giá vé thắng cảnh là 80.000 đồng/người cho toàn bộ Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, gồm 21 điểm di tích; giá vé xuồng, đò là 50.000 đồng cho cả lượt vào và ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàng chục nghìn người nô nức về khai hội chùa Hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.