Văn hóa

Tiếp tục đổi mới quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương

Kim Nhuệ 28/12/2023 - 12:30

Năm 2023, huyện Mỹ Đức tập trung đổi mới 5 lĩnh vực, bán được gần 1,123 triệu vé cho khách về tham quan Khu quần thể danh thắng Hương Sơn (chùa Hương)… Năm 2024, huyện Mỹ Đức tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương.

bang-khen-md1.jpg
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2023.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2023, huyện Mỹ Đức tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chùa Hương về lĩnh vực tuyên truyền, quảng bá, bán vé, điều hành thuyền đò, đưa xe điện vào phục vụ... Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã huy động 450 người thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng thuyền đò, bán hàng, vệ sinh an toàn thực phẩm… Thực hiện đồng bộ giải pháp, huyện Mỹ Đức đã bán được gần 1,123 triệu vé cho khách về tham quan, trong đó có gần 1,072 triệu vé bán trong mùa lễ hội...

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo xã Hương Sơn, Công an huyện Mỹ Đức, trụ trì chùa Hương, đã làm rõ hơn kết quả đạt được, đồng thời, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế và phát huy giá trị của quần thể di tích quốc gia chùa Hương.

huyen1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai trao Giấy khen của UBND huyện Mỹ Đức cho các tập thể, cá nhân.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2023, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân; huyện Mỹ Đức tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 30 cá nhân.

anh-hai.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2024.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai đánh giá cao công tác quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2023. Để phát huy giá trị của di tích, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức đề nghị, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ giá trị di tích, chuyên nghiệp hóa hoạt động khai thác du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường phục vụ lễ hội, thắng cảnh… Lực lượng công an, thanh tra giao thông xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…

“Các đơn vị phải đặc biệt quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là khu vực di tích, tổ chức lễ hội; bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm...”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đổi mới quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.