Thế giới

Hàn Quốc: Tội phạm ma túy trẻ tuổi tăng mạnh

Thương Nguyệt 19/12/2023 - 08:08

Cảnh sát Hàn Quốc đã lập hồ sơ số lượng tội phạm ma túy kỷ lục trong năm 2023, với số nghi phạm vị thành niên tăng gấp 3 lần so với năm trước.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA) tuyên bố đã khởi tố tổng cộng 17.152 người với tội liên quan đến ma túy và chính thức bắt giữ 2.379 trường hợp trong chiến dịch truy quét ma túy chuyên sâu giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 11-2023. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trong 5 năm vừa qua và tăng 38,5% so với năm 2022.

Hơn một nửa số nghi phạm được xác định là thanh thiếu niên. Số trường hợp ở độ tuổi này bị cáo buộc tội danh về ma túy đã tăng gấp 3 lần, lên mức 1.025 so với 294 ở cùng kỳ năm ngoái. Số người bị kết án ma túy ở độ tuổi 60 cũng tăng gần gấp đôi, từ 1.829 lên 3.333 trong năm 2023.

matuyhanquoc.png
Ma túy bất hợp pháp do cảnh sát Hàn Quốc thu giữ. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, hầu hết việc sử dụng ma túy diễn ra tại các câu lạc bộ hoặc phòng hát karaoke, với tổng số 672 người đã bị bắt tại những địa điểm này ở năm 2023, gấp gần 3,6 lần kể từ năm 2019.

Hoạt động của tội phạm ma túy trên internet đã tăng 41,1% so với năm 2022. Số người nước ngoài bị kết án ma túy cũng tăng vọt trong năm thứ tư liên tiếp, với 2.067 trường hợp trong năm 2023, cao hơn 17,6% so với năm trước.

66 người đã bỏ trốn khỏi Hàn Quốc sau khi bị buộc tội sử dụng ma túy bất hợp pháp, trong đó 25 trường hợp đã bị bắt giữ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc: Tội phạm ma túy trẻ tuổi tăng mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.