Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội nắng ấm dịp Tết dương lịch 2023

Kim Nhuệ| 30/12/2022 18:15

(HNMO) - Đón chào năm mới 2023, Hà Nội không mưa, rét đậm về đêm và sáng sớm, nắng ấm về trưa và chiều. Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, Hà Nội ảnh hưởng nhiều đợt không khí lạnh tăng cường.

Đêm nay (30-12) và ngày mai, Hà Nội không mưa, rét đậm.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (30-12) và sáng mai, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3; thời tiết rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Trưa và chiều mai (31-12), Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 5-6 độ C, mức cao nhất 18-20 độ C. Sang ngày đầu tiên của năm 2023, thời tiết Hà Nội tiếp tục không mưa, rét đậm về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C, cao nhất 20-23 độ C. Ngày 2-1, Hà Nội nhiều mây, không mưa, rét đậm về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, Hà Nội ảnh hưởng 3 đợt không khí lạnh tăng cường vào đêm mùng 2, ngày 5 và đêm 8-1. Tuy nhiên, do các đợt không khí lạnh này có cường độ yếu nên thời tiết Hà Nội trong nhiều ngày tới phổ biến không mưa, rét về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều.

Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ, từ đêm nay đến ngày 2-1-2023, nhiều mây và sương mù, rét đậm, rét hại về đêm và sáng; giảm mây, nắng ấm về trưa và chiều. Trong thời gian trên, nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao 10-13 độ C, có nơi dưới 5 độ C; riêng đêm 31-12, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội nắng ấm dịp Tết dương lịch 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.