Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giành thêm 11 Huy chương vàng, Việt Nam vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng

Ngân Hà| 10/05/2023 21:15

(HNMO) - Trong ngày thi đấu 10-5 tại SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài các môn như điền kinh, bơi, kun khmer, pencak silat, wushu… Các vận động viên đã thi đấu xuất sắc giành thêm 11 Huy chương vàng, 11 Huy chương bạc, 6 Huy chương đồng.

Lê Khánh Hưng giành Huy chương vàng lịch sử cho golf Việt Nam.

Nổi bật trong ngày thi đấu hôm nay, ở môn golf là tấm Huy chương vàng nội dung cá nhân nam của golfer trẻ Lê Khánh Hưng. Đây là tấm Huy chương vàng lịch sử bởi lần đầu tiên golf Việt Nam giành Huy chương vàng ở đấu trường SEA Games.

Ở bảng nam nội dung cá nhân, đội tuyển Việt Nam dự tranh với những cái tên Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Đặng Minh. Trong đó, Khánh Hưng là cái tên nổi bật dẫn đầu bảng nam với điểm -10 và dẫn 2 gậy khi hết vòng 2. Kết thúc buổi thi đấu, tuyển thủ 15 tuổi Lê Khánh Hưng tạo ra “cơn địa chấn” trên đất Campuchia khi đạt -13 gậy sau 3 ngày thi đấu để giành Huy chương vàng.

Ngoài tấm Huy chương vàng lịch sử của Lê Khánh Hưng, golf Việt Nam còn giành thêm 1 Huy chương đồng của Nguyễn Anh Minh, sau trận play-off.

VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên (giữa) giành Huy chương vàng nội dung 100m rào nữ.

* Ở môn điền kinh, các tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu nỗ lực giành 2 Huy chương vàng ở nội dung hấp dẫn của điền kinh là 100m rào nữ và 3.000m vượt chướng ngại vật nam.

Ở chung kết nội dung 100m rào nữ, Huỳnh Thị Mỹ Tiên xuất sắc về nhất với thành tích 13 giây 50, giành tấm Huy chương vàng trong khi Bùi Thị Nguyên về đích với thành tích là 13 giây 52, giành Huy chương bạc.

Còn ở chung kết nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam, vận động viên Nguyễn Trung Cường xuất sắc giành Huy chương vàng với thành tích 8 phút 51 giây 99; trong khi người đồng đội Lê Tiến Long giành Huy chương bạc với thành tích 8 phút 53 giây 62.

 Bùi Thị Thu Thảo không bảo vệ được tấm Huy chương vàng SEA Games.

Trong khi đó, “nữ hoàng nhảy xa” Bùi Thu Thảo kết thúc phần thi với thành tích 6,13m, giành Huy chương bạc. Nữ vận động viên Hà Nội đã không thể bảo vệ Huy chương vàng ở SEA Games 31. Huy chương vàng thuộc về vận động viên người Indonesia.

Bên cạnh đó, 4 tuyển thủ Lê Tú Chinh, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã về nhì, đoạt Huy chương bạc nội dung tiếp sức 4 x 100m nữ.

* Ở môn bơi, kình ngư Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games và giành Huy chương vàng nội dung 200m ếch nam, với thành tích 2 phút 11 giây 45. Với thành tích này, Phạm Thanh Bảo đã phá kỷ lục SEA Games. Đây là lần đầu tiên Phạm Thanh Bảo đoạt Huy chương vàng 200m ếch sau 2 kỳ về nhì. Như vậy kình ngư quê Bến Tre đã có trọn bộ 3 Huy chương vàng của nội dung bơi ếch ở đấu trường SEA Games.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo.

Huy chương vàng của Thanh Bảo cũng là tấm Huy chương vàng thứ 6 của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 32 đến thời điểm hiện tại. Cùng trong ngày thi đấu, tuyển thủ Trần Hưng Nguyên đã giành thêm một tấm Huy chương bạc cá nhân khi về thứ nhì nội dung 200m ngửa nam với thành tích 2 phút 01 giây 34.

Võ sĩ Quàng Thị Thu Nghĩa ăn mừng chiến thắng.

* Cùng ngày thi đấu 10-5, các võ sĩ đội tuyển pencak silat Việt Nam thi đấu xuất sắc, giành tấm Huy chương vàng do công của các võ sĩ: Nguyễn Tấn Sang (hạng 75-80kg nam), Nguyễn Hoàng Hồng Ân (hạng 50-55kg nữ), Quàng Thị Thu Nghĩa (hạng 65-70kg nữ) và Nguyễn Duy Tuyến (hạng 80-85kg nam).

Trong khi đó, ở môn võ Kun Khmer, các võ sĩ cũng góp công thêm 3 tấm Huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam gồm: Huỳnh Hà Hữu Hiếu (45kg nữ), Tạ Thị Kim Yến (48kg nữ), Bàng Thị Mai (60kg nữ).

Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành Huy chương vàng môn Kun Khmer.

* Ở môn bóng bàn, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Đức Tuân đã thắng thuyết phục 3-2 trước đội tuyển Campuchia, qua đó giúp đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam giành ngôi đầu bảng B.

Như vậy, trong ngày thi đấu 10-5, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 11 Huy chương vàng, 11 Huy chương bạc, 6 Huy chương đồng.

* Tính đến 21h ngày 10-5, Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng với 50 Huy chương vàng. Xếp thứ hai là chủ nhà Campuchia với 47 Huy chương vàng. Xếp thứ ba là Thái Lan với số Huy chương vàng bằng Campuchia (47 Huy chương vàng), nhưng kém số Huy chương bạc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giành thêm 11 Huy chương vàng, Việt Nam vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.