(HNM) - Triển vọng về nhu cầu dầu mỏ tăng lên trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trong quá trình phục hồi, cùng với thời tiết lạnh tràn vào Mỹ sớm hơn dự kiến, đã khiến giá dầu mỏ thế giới nhanh chóng tăng lên mức cao trong 7 tuần qua.
(HNM) - Triển vọng về nhu cầu dầu mỏ tăng lên trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trong quá trình phục hồi, cùng với thời tiết lạnh tràn vào Mỹ sớm hơn dự kiến, đã khiến giá dầu mỏ thế giới nhanh chóng tăng lên mức cao trong 7 tuần qua.
Tại Niu Yoóc, ngày 13-10, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11-2009 đã tăng 88 xen lên 74,15 USD/thùng, sau khi đã tăng 2% một ngày trước. Tại Luân Đôn, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng đã tăng 1,04 USD lên 72,40 USD/thùng.
Giới phân tích cho rằng, giá dầu tăng là do triển vọng về nhu cầu dầu mỏ của năm tới tăng. Trong báo cáo hằng tháng về triển vọng dầu, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự đoán nhu cầu dầu của thế giới sẽ giảm chút ít trong năm 2009 nhưng sẽ bắt đầu tăng trong năm tới (khoảng 700.000 thùng/ngày) lên 84,93 triệu thùng/ngày.
Ngoài ra, một nguyên nhân khác nữa góp phần làm cho giá dầu tăng là do giá USD giảm, buộc các nhà quản lý quỹ phải tìm cách bảo vệ vốn của mình trước xu hướng này bằng cách mua dầu mỏ hoặc các mặt hàng khác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.