Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí đưa hơi thở cuộc sống, tâm nguyện của cử tri đến với nghị trường

Theo TTXVN 15/06/2025 12:53

Sáng 15-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng dự cuộc gặp mặt có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh.

Phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Vui mừng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, các thế hệ những người làm báo nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các đại biểu lời thăm hỏi thân thiết, lời cảm ơn trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Kỳ họp thứ chín đang diễn ra với khí thế quyết tâm đổi mới, tinh thần trách nhiệm rất cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan; được cử tri và nhân dân theo dõi, phấn khởi, đồng tình, kỳ vọng; đặc biệt là cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Thời gian qua, hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có rất nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Quốc hội đã xem xét thông qua khối lượng rất lớn các luật, nghị quyết (Quốc hội các khóa đã ban hành 213 luật, bộ luật đang có hiệu lực pháp luật, riêng Kỳ họp thường kỳ 7, 8, Kỳ bất thường thứ 9 là 33 luật và Kỳ họp thứ chín này dự kiến thông qua 34 luật nữa thì các luật ban hành là 67 luật, chiếm 31,4% trên tổng số 213 luật).

Chú thích ảnh
Các Phó Chủ tịch Quốc hội dự gặp mặt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

“Kết quả đó có sự góp sức tích cực của các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên, quay phim… Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc họp muộn, nhiều chuyến đi công tác tại địa phương di chuyển rất xa, vất vả, nhưng khi cuộc làm việc kết thúc đã thấy tin, bài trên các trang báo điện tử, trên sóng phát thanh, truyền hình kể cả trong nước và ngoài nước… Báo chí thực sự đã đưa Quốc hội lại gần với cử tri và đưa hơi thở cuộc sống, tâm nguyện của cử tri đến với nghị trường”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nêu rõ báo chí đã thực sự vào cuộc với các hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, nội dung báo chí phản ánh rất đa dạng, phong phú, đầy đủ, sinh động hoạt động của Quốc hội. Các bài viết đưa tin về các Kỳ họp, phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất kịp thời, tính thời sự cao, cả trước, trong và sau Kỳ họp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các cơ quan báo chí. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bên cạnh đó, nội dung phản ánh rất toàn diện, các vấn đề từ kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại, xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hình thức tin bài không ngừng được đổi mới, hấp dẫn từ báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử… Nhiều bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Khẳng định trong suốt 100 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi nhận, cảm ơn, biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước về những thành tích to lớn thời gian qua.

Trong thời gian tới, để báo chí tiếp tục phát huy tốt vai trò, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trách nhiệm, thông tin tốt hơn nữa đến cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tuyên truyền thật tốt về các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước như: 80 năm Ngày thành lập nước; Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV... Báo chí phải luôn ghi nhớ, làm theo lời Bác Hồ kính yêu, đó là: Báo chí cách mạng là một trong những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp cách mạng. Những người làm báo luôn tâm nguyện phải giữ gìn phẩm chất đạo đức của người làm báo cách mạng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, báo chí cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta; 4 Nghị quyết trụ cột (Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân); về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về chính quyền địa phương 2 cấp.

Chú thích ảnh
Đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời thông tin về các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tới cử tri, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; xây dựng hình ảnh Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, gần gũi.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các nhà báo, phóng viên cần ý thức sâu sắc: người làm báo chí là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; tinh thần cách mạng, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa cái tốt, vì sự nghiệp chung; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Cùng với đó, tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí và pháp luật có liên quan, tạo điều kiện tối đa để báo chí hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại.

Nêu rõ vừa qua, mức thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho báo chí đã được thống nhất giảm về mức 10%, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là thể hiện sự thấu hiểu, chia sẻ và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu và Quốc hội với báo chí.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, luôn giữ được “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tạo điều kiện cho báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại hơn

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu trao đổi, chia sẻ để tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó hơn nữa giữa Quốc hội và báo chí; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm tiếp tục xây dựng chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại hơn, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển đất nước bền vững.

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, báo chí là mặt trận; người làm báo là chiến sĩ; cây bút, trang giấy là vũ khí. Mỗi người làm báo phải hiểu rõ vai trò của báo chí, cần đề cao trách nhiệm và sứ mệnh của mình với xã hội, nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước. Việc nỗ lực viết bài cho hay, cho đúng không phải để lưu danh thiên cổ, mà viết để phục vụ sự nghiệp cách mạng.

Nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí trong giai đoạn mới, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025). Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết, dự thảo Luật tập trung thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về công tác báo chí; khắc phục những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật về báo chí hiện hành; điều chỉnh, quản lý hoạt động báo chí phù hợp trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học, công nghệ, truyền thông hiện đại, kiến tạo hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dự thảo cũng đề xuất về mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” với mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực, có khả năng sản xuất nội dung trên nhiều nền tảng, đa phương thức, thực hiện hiệu quả vai trò định hướng thông tin và phục vụ lợi ích công chúng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng, để mô hình cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện đi vào thực tiễn, cần có một chiến lược tổng thể, đồng bộ từ khung pháp lý đến mô hình tổ chức, đầu tư vào công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, cần sửa đổi các quy định pháp luật để hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí; xây dựng cơ chế Nhà nước đặt hàng sản phẩm báo chí chất lượng cao; có chính sách đầu tư và cơ chế tài chính phù hợp cho các cơ quan báo chí.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang bày tỏ, chúng ta đang sống trong những ngày lịch sử của đất nước. Tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Sau sắp xếp, cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí trong đó có Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh kịp thời, đầy đủ, đậm nét các hoạt động của Quốc hội, tổng hợp ý kiến cử tri cả nước về những quyết sách của Quốc hội. Đặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam còn tổng hợp dư luận nước ngoài đánh giá về quyết sách của Quốc hội trong những ngày qua, báo cáo lên các cấp có thẩm quyền.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang khẳng định, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để nhìn lại chặng đường vừa qua, cùng nhau định hướng cho con đường phát triển của báo chí trong thời gian tới. Luật Báo chí đang được sửa đổi nhằm kiến tạo hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí phát triển trong kỷ nguyên mới. Thực hiện định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các cơ quan báo chí đang thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi số; đồng thời triển khai quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, xây dựng tổ chức bộ máy tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là những cơ sở để các cơ quan báo chí có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025)” do Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

“Những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để “nhịp đập của trái tim Thông tấn” - thông tin của Thông tấn xã Việt Nam hòa nhịp với nhịp đập của thông tin toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Quốc hội luôn tạo mọi điều kiện cho các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Hànộimới thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ thực tiễn, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức nêu một số đề xuất, kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm, xây dựng thể chế, chính sách có tính định hướng và kiến tạo môi trường cho sự phát triển của báo chí. Đặc biệt, Quốc hội cần khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, nhất là tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa hơn nữa quyền được tiếp cận thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời của phóng viên tại các kỳ họp, phiên họp, hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội; ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND các cấp với các cơ quan báo chí; quy định cụ thể về việc cung cấp thông tin, tổ chức họp báo, phỏng vấn, tiếp cận tài liệu; tăng cường tổ chức họp báo chuyên đề về những vấn đề cử tri quan tâm.

tbt.jpg
Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu. Ảnh: PV

Đặc biệt là tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về luật pháp, quy trình lập pháp, hoạt động giám sát, các vấn đề kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước cho phóng viên chuyên trách mảng Quốc hội, HĐND.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Đức, trong bối cảnh hiện nay cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí phục vụ Quốc hội, HĐND, khuyến khích các cơ quan báo chí đầu tư công nghệ, phát triển các hình thức thông tin đa phương tiện. Cùng với đó là xây dựng và phát triển các nền tảng số chung để các cơ quan báo chí có thể khai thác, sử dụng thông tin, hình ảnh, âm thanh về hoạt động của Quốc hội và HĐND một cách thuận tiện.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Anh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025)” do Nhà Xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội: Báo chí đưa hơi thở cuộc sống, tâm nguyện của cử tri đến với nghị trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.