Thế giới

NATO "né tránh" tư cách thành viên của Ukraine

Thương Nguyệt 12/06/2025 - 11:07

Bản dự thảo của tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới đã bỏ qua nguyện vọng gia nhập của Ukraine và cam kết hỗ trợ hơn 40 tỷ USD vào năm ngoái.

Ukraine từ lâu đã thúc đẩy những nỗ lực trở thành quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một mục tiêu mà Nga luôn đánh giá là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, triển vọng Ukraine gia nhập NATO vẫn đầy chông gai khi bản dự thảo tuyên bố của liên minh này tại hội nghị thượng đỉnh ở Hà Lan không đề cập đến tiến trình gia nhập của quốc gia Đông Âu.

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh NATO trong các ngày 24 và 25-6 sẽ chỉ gồm một phiên làm việc. Tính chất ngắn gọn của sự kiện này và bản tuyên bố chỉ dài 1 trang được cho là nhằm giảm thiểu những bất đồng tiềm tàng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo NATO khác.

nato-ukr-flag.jpg
Tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ không đề cập đến tư cách thành viên của Ukraine. Ảnh minh họa: NATO

Thông tin này cho thấy, lần đầu tiên kể từ năm 2022, xung đột Nga-Ukraine sẽ không phải là trọng tâm chính tại cuộc họp thường niên của NATO.

Ngoài ra, những cam kết hỗ trợ quân sự trị giá 45 tỷ USD cho Ukraine hồi năm 2024 cũng sẽ không được gia hạn. Tháng 7 năm ngoái, Tổng thư ký NATO khi đó là ông Jens Stoltenberg đã thúc giục các quốc gia thành viên cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong nhiều năm. Điều này sẽ đẩy mức chi tiêu hằng năm trên toàn liên minh do Mỹ dẫn đầu lên 40 tỷ euro (tương đương 45 tỷ USD).

Năm 2025, các quốc gia NATO dự kiến chỉ cam kết phân bổ ít nhất 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng vào năm 2032 và chi thêm 1,5% cho bảo vệ cơ sở hạ tầng. Hiện tại, liên minh này đang xem xét việc cho phép các thành viên đưa khoản viện trợ quân sự cho Ukraine vào mục tiêu chi tiêu.

Các nhà lãnh đạo NATO sẽ tránh thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt khi Tổng thống Donald Trump đã loại trừ khả năng kết nạp Ukraine như một nỗ lực tạo điều kiện cho thỏa thuận hòa bình giữa quốc gia này và Nga.

Nga coi sự mở rộng về phía Đông của NATO là một mối đe dọa và nhìn nhận là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine. Các quan chức Nga đã nhiều lần tuyên bố, việc kết nạp Ukraine sẽ vượt qua ranh giới đỏ và nhấn mạnh rằng Kiev phải giữ trạng thái trung lập.

(Theo RT, Kyiv Independent)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
NATO "né tránh" tư cách thành viên của Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.