Thế giới

Đức hủy hàng trăm chuyến bay và tàu hỏa do băng giá

Quỳnh Dương 17/01/2024 - 16:48

Ngày 17-1, tuyết rơi dày trên khắp nước Đức đã khiến hàng trăm chuyến bay và tàu hỏa bị hủy, trường học phải đóng cửa.

img_3826.jpg
Băng tuyết khiến nhiều chuyến tàu bị hủy.

Tại sân bay Frankfurt, sân bay lớn nhất nước Đức, hơn 570 chuyến bay bị hủy, trong khi ở Munich, hơn 250 chuyến đến và đi cũng bị hủy. Ở miền Tây nước Đức, sân bay Saarbruecken đóng cửa trong ngày, các sân bay Duesseldorf và Cologne/Bonn cũng bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ và hủy chuyến.

en-751176.1703566154.b-1-(1).jpg
Nhà chức trách vất vả đối phó với tình trạng tuyết rơi dày khiến đường sá trơn trượt.

Nhà chức trách Đức khuyến cáo người dân nên kiểm tra trước tình trạng chuyến bay trước khi khởi hành.

Nhà điều hành tàu quốc gia Deutsche Bahn đã hủy một số chuyến đường dài và thông báo rằng, tốc độ tối đa của tàu ICE nhanh sẽ bị giới hạn ở 200km/h do thời tiết khắc nghiệt.

en-751176.1703566154.b.jpg
Băng tuyết khắc nghiệt tại Frankfurt khiến nhiều chuyến bay phải bị hủy bỏ.

Cơn mưa băng giá khắp miền Tây và miền Nam nước Đức cũng dẫn đến vô số vụ va chạm trên đường. Để phòng ngừa tai nạn, nhiều trường học và nhà trẻ trong nước đã đóng cửa. Một số công ty đã đề nghị nhân viên của họ lựa chọn làm việc tại nhà.

download(1).jpg
Tuyết rơi dày khiến giao thông trở nên nguy hiểm.

Theo Cơ quan Thời tiết Đức (DWD), tuyết rơi dày và băng giá, đặc biệt là ở miền Trung và miền Nam đất nước. Các nhà khí tượng học đã cảnh báo về nguy cơ băng đen cao ở phía Tây Nam. Ở một số vùng, dự kiến lượng tuyết có thể lên tới 300mm trong vòng 24 giờ tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đức hủy hàng trăm chuyến bay và tàu hỏa do băng giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.