Nông thôn mới

Đông Lỗ chung sức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Bạch Thanh 15/11/2023 - 16:49

Qua 12 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa) hiến hơn 7.000m2 đất nông nghiệp; 5 lượt tập thể, hộ gia đình, cá nhân được khen thưởng từ cấp trung ương đến cấp huyện vì sự đóng góp tích cực.

dong-lo2.jpg
Người dân thôn Đào Xá (xã Đông Lỗ) chăm sóc, làm đẹp làng quê.

Xứng danh xã nông thôn mới kiểu mẫu

Vốn thuần nông, trước đây, đời sống nhân dân xã Đông Lỗ rất khó khăn, hạ tầng giao thông kém phát triển… Đến nay, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới cùng sự quyết tâm đồng lòng của người dân, từ miền quê nghèo, Đông Lỗ vươn lên trở thành địa phương giàu đẹp, văn minh của Khu Cháy anh hùng.

Về Đông Lỗ những ngày này, cảm nhận rõ sự khởi sắc với hệ thống nhà tầng san sát; cổng nhà, sân vườn, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp...

Những ngày tháng 11, khi khắp thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn thành phố sôi nổi văn nghệ, thể thao chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân, người dân Đông Lỗ cũng nô nức với nhiều hoạt động. Trưởng thôn Ngọc Trục Nguyễn Văn Nha chia sẻ, các thôn trên địa bàn xã đều duy trì câu lạc bộ văn nghệ, thể dục - thể thao, dưỡng sinh, dân vũ… rất sôi nổi. Nhân dân các thôn thi đua, tham gia nhiệt tình, tạo sân chơi bổ ích.

Ông Đào Ngọc Tuấn Anh (người dân thôn Đào Xá) chia sẻ thêm, để xây dựng thôn thông minh, ngoài lắp đặt hệ thống camera, lắp đèn chiếu sáng…, nhân dân trong thôn đóng góp tiền và ngày công làm lan can inox quanh bờ ao, trồng cây xanh, thảm hoa rực rỡ...

Qua rà soát, toàn xã Đông Lỗ có khoảng 300 cột điện. Trước đây, các cột điện bị vẽ bẩn, dán tờ rơi... thì ngay trong tháng 11 này, Đoàn Thanh niên xã đã làm sạch rồi vẽ những bức tranh sinh động. Đây cũng là phần việc của tuổi trẻ xã chung tay xây dựng Đông Lỗ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

xa-dong-lo.jpg
Một góc làng quê Đông Lỗ.

Tự hào trước thành quả của địa phương, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ Dương Văn Sửu cho biết: Bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (năm 2012), Đông Lỗ cũng như nhiều xã Khu Cháy khác có điểm xuất phát thấp. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình chiến lược lâu dài, đòi hỏi nguồn lực lớn; muốn thành công phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, do vậy, công tác tuyên truyền, vận động được xã chú trọng với việc đổi mới phương pháp, giúp cán bộ và nhân dân nhận thức đúng, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại; khơi dậy tính tích cực, chủ động, làm cho chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua rộng khắp...

Nhờ vậy, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới những năm qua đã góp phần thay đổi diện mạo của xã. Hệ thống giao thông cơ bản được cứng hóa, thuận tiện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Cơ sở vật chất trường học được chú trọng, các thiết chế văn hóa thôn được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân.

Cụ thể, từ nguồn kinh phí của thành phố, địa phương có sân vận động ở thôn Viên Đình, diện tích 5.400m2. Hội trường UBND xã được xây mới khang trang, sử dụng làm hội trường đa năng phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, quy mô 1 tầng, diện tích 450m2, sức chứa khoảng 400 chỗ ngồi.

Bên cạnh đó, 6/6 thôn đều có nhà văn hóa, được xây dựng mới, bảo đảm diện tích, đầy đủ thiết chế, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao của nhân dân. Cả 6/6 thôn đều đã lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời với hàng chục sân cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, xà đơn, xà kép…

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay của xã là hơn 221 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của xã Đông Lỗ tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2011, từ 18 triệu đồng/người/năm, đến nay đạt trên 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 23%, đến nay còn 0,63%...

Tiếp tục chung sức kiến thiết quê hương

Phong trào kiến thiết quê hương ở Đông Lỗ được triển khai sâu rộng từ nhiều năm qua, hình thành nhiều mô hình tiêu biểu. Điển hình như mô hình tự quản “Khu dân cư an toàn sáng, xanh, sạch, đẹp”; mô hình xây dựng tuyến đường nở hoa do xã vận động xã hội hóa được hàng trăm triệu đồng trồng cây xanh, lắp ghế đá; các hội đoàn thể vào cuộc thực hiện tốt phong trào Vì môi trường xanh - sạch - đẹp, không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng. Hệ thống cây xanh của xã được đầu tư trồng, chăm sóc, hoàn thiện với tổng chiều dài 7,5km...

ntm-dong-lo-2.jpg
Năm 2022, xã Đông Lỗ đạt nông thôn mới nâng cao; năm 2023, xã phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt, chiều thứ sáu hằng tuần, tại UBND xã, cán bộ, nhân viên cùng trồng và chăm sóc cây, hoa trong khuôn viên. Tại các thôn, định kỳ sáng thứ bảy hằng tuần, nhân dân cùng nhau tổng vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, khu di tích lịch sử, nhà văn hóa. Các đoạn đường nở hoa được giao cho hội đoàn thể làm cỏ, chăm sóc, thu hút 100% đoàn viên, hội viên tham gia sôi nổi...

Về việc hiến đất mở đường, xã Đông Lỗ đã tạo được phong trào sâu rộng trong toàn thể nhân dân, tạo điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Trước khi triển khai thực hiện dự án xây dựng giao thông nông thôn, căn cứ khảo sát thực trạng tuyến đường, xem xét khả năng mở rộng, UBND xã và thôn vận động nhân dân hiến đất, đổi đất để mở rộng đường; 40 hộ ở các thôn: Mạnh Tân, Viên Đình, Đào Xá… tự tháo dỡ vỉa hè, mái che, mái vẩy.

Qua 12 năm thực hiện chương trình, nhân dân toàn xã đã hiến hơn 7.000m2 đất nông nghiệp. 5 lượt tập thể, hộ gia đình, cá nhân được khen thưởng từ cấp trung ương đến cấp huyện bởi có thành tích tiêu biểu, như: Gia đình ông Đào Đức Chính ủng hộ 526 triệu đồng; gia đình ông Tạ Quang Bình ủng hộ gần 100 triệu đồng; gia đình ông Dương Văn Thưởng ủng hộ 400 triệu đồng, cùng nhiều cá nhân đóng góp xây dựng hạ tầng và thiết chế nhà văn hóa các thôn.

Cùng với biểu dương phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Đông Lỗ, Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn nhấn mạnh, nếu ở mỗi miền quê, người dân đều yêu quê hương, chung tay kiến thiết như Đông Lỗ thì Ứng Hòa sẽ ngày càng có nhiều miền quê sạch đẹp, văn minh, người dân hạnh phúc, từ đó, cộng hưởng nguồn lực, sức mạnh để cùng xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đông Lỗ chung sức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.