Ca sỹ Đoan Trang trên sân khấu Bài hát Việt
- Lần thứ tư bước lên sân khấu Bài hát việt, cảm xúc của Trang có gì thay đổi?
- Năm 2005, Trang đã thể hiện 2 ca khúc trên sân chơi Bài hát Việt. Một ca khúc được lọt vào vòng chung kết năm. Vì vậy Trang lại có cơ hội xuất hiện lần thứ ba. Và năm nay, với ca khúc “Khúc xuân tình” của Dương Cầm, Trang xuất hiện lần thứ 4. Cảm xúc của Trang vẫn vẹn nguyên như lần đầu - háo hức, chờ đón.
- Suy nghĩ đầu tiên của Trang khi được mời thể hiện ca khúc “Khúc xuân tình” của tác giả trẻ Dương Cầm?
- Sở trường của Trang là hát những ca khúc sôi động, có tính cách cao điểm, mãnh liệt. Vì thế ban đầu, khi nhận ca khúc, Trang sợ không phù hợp vì phần đầu của bài hơi trầm, chỉ có phần điệp khúc được đẩy lên đỉnh điểm. Tuy nhiên, nghe nhiều lần, cảm thấy quen hơn Trang cũng thấy ổn và thích thể loại nhạc này. Chính vì thế Trang đã nhận lời thể hiện.
- Khi nhận lời thể hiện ca khúc, Trang có biết nhiều về tác giả trẻ Dương Cầm?
- Khi đó, Trang không rõ nhiều về Dương Cầm. Trang chỉ biết ca khúc “Mong anh về” của Dương Cầm trong năm trước và Trang thấy Dương Cầm có lối sáng tác nhiều cá tính, không phải là người dễ dãi với ca khúc.
- Nếu có sự so sánh giữa hai ca khúc “Mong anh về” và “Khúc xuân tình”, Trang sẽ nói...
- Trang thấy, bài hát này theo một phong cách khác, mang màu sắc khác, một style khác nhưng Trang thích cả hai bài.
- Trang có trao đổi với Dương Cầm trước khi thể hiện ca khúc trên sân khấu Bài hát Việt?
- Muốn diễn đạt được tình cảm, gửi gắm của tác giả trong ca khúc, ca sĩ phải biết nhạc sĩ sáng tác ca khúc trong hoàn cảnh, tâm trạng nào và muốn gửi gắm điều gì. Trước khi thể hiện trên sân khấu, Trang và Dương Cầm có liên lạc với nhau. Dương Cầm cũng nói cho Trang một vài yêu cầu cũng như cảm xúc của Cầm khi viết ca khúc để Trang hiểu, truyền tải tốt hơn.
- Dương Cầm là tác giả rất trẻ, chỉ mới bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình. Điều đó có làm Trang "suy nghĩ" khi nhận lời tham gia ca khúc?
- Trang không phân biệt. Dĩ nhiên những tác giả từng quen thuộc như Quốc Bảo, Lê Quang hay Võ Thiện Thanh... khi mình hát ca khúc của họ thì có nhiều thế mạnh. Thứ nhất là mình đã quen thuộc ca khúc. Thứ hai họ là những nhạc sĩ thâm niên trong nghề dĩ nhiên tác phẩm cũng cứng tay hơn. Cho nên khi mình hát ca khúc của họ độ an toàn cũng cao hơn.
Nhưng những tác giả trẻ lại có những thế mạnh riêng của họ. Tác giả trẻ, nhạc sĩ trẻ có sự sáng tạo vô tận lắm cho nên có cái gì đó bất ngờ. Trang thích khám phá, thể hiện cái mới, bất ngờ nên Trang thấy có cảm hứng, thích được thể hiện những ca khúc của những tác giả mới tinh như vậy. Trang muốn khám phá.
- Nhưng cái đó cũng khá mạo hiểm?
- Trang nghĩ là không vấn đề gì vì bạn trẻ bây giờ sáng tạo rất tốt. Ngoài ra những bài hát được lên sân khấu BHV có sự chắt lọc chất lượng nghệ thuật về ca từ, âm nhạc nên Trang yên tâm.
- Là người đầu tiên mang ca khúc "Khúc xuân tình" đến công chúng, Trang có cảm thấy đó là gánh nặng?
- Trang không cho đó là gánh nặng vì công việc của Trang là ca hát, truyền tải xúc cảm âm nhạc của nhạc sĩ và của mình tới công chúng. Trang yêu mến công việc này nên Trang cho đây là một việc làm, một cố gắng bình thường mà khi nào Trang cũng phải làm.
- Trang đã bao giờ từ chối một lời mời xuất hiện trên sân khấu Bài hát Việt?
- Đã có một lần. Năm trước, nhạc sĩ Trần Thái Nguyên muốn đưa một ca khúc viết về mùa đông lên sân khấu Bài hát Việt và muốn Trang thể hiện bài hát đó. Nhưng không may mắn là trước khi Trang nhận được lời mời của anh Trang đã ký hợp đồng đi biểu diễn ở nước ngoài. Lần đó, Trang rất tiếc. Trang ấp ủ mãi và khao khát trở lại sân khấu này. Và lần này, Trang đã được thoả khao khát đó...
- Trang có dự định cho vào album những ca khúc hay trên sân chơi Bài hát Việt?
- Đó cũng là điều mong muốn của Trang. Các show diễn hàng tháng của Bài hát Việt, Trang và người đại diện của Trang luôn theo dõi để tìm kiếm những bài hay, phù hợp với mình để đưa vào album.
- Trang có thể bật mí kế hoạch sắp tới của mình?
- Trang đang làm song song 2 CD. Một CD đặc trưng nhạc La tinh do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh biên tập. Một CD bao gồm nhiều thể loại âm nhạc hiện đại mới như R&B, Hip hop…do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh biên tập.
- Cảm ơn Trang về cuộc trò chuyện thú vị này!
Theo VTV
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.