Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam khi bước vào dấu mốc 100 năm, bên cạnh việc giữ vững tính định hướng, lập trường một lòng theo Đảng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, ngoài việc phải “gọn” và “tinh”, còn phải cấp thiết đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo liên tục, mạnh mẽ hơn nữa, để chinh phục độc giả trên những nền tảng mới.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo cả nước.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo cả nước những lời chúc tốt đẹp nhất; đồng thời nhấn mạnh, ngày 21-6 năm nay với những người làm báo Việt Nam chắc chắn là một dịp đặc biệt, đáng nhớ và tự hào hơn bao giờ hết bởi đó là thời khắc đánh dấu sự kiện trọng đại chưa từng có - tròn một thế kỷ ra đời của Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập - cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, tổ chức tiền thân quan trọng nhất của Đảng ta, cũng là tròn một thế kỷ nền Báo chí cách mạng được khai sinh.
Càng tự hào hơn nữa khi trên những mốc son sáng chói của lịch sử dân tộc một trăm năm qua đều có dấu ấn đậm nét của Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong những năm tháng tiền khởi nghĩa, Báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành vũ khí chính trị sắc bén, hiệu triệu - tổ chức - hành động, chuẩn bị cơ sở lý luận, chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng ngày 3-2-1930, cổ vũ nhân dân làm cao trào cách mạng góp phần quyết định vào thành công của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành lại quyền độc lập cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Trong những năm kháng chiến giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng tiếp tục phát huy vai trò của một “binh chủng” quan trọng, động viên cổ vũ tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh thắng quân xâm lược.
Trong khói lửa chiến tranh, những người làm báo đã ra trận với tư thế người chiến sĩ, vừa cầm bút, vừa cầm súng chiến đấu, lan tỏa, gắn kết triệu người trên cả nước, cùng hướng về một mục tiêu, đó là giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc. Hàng trăm nhà báo liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng nước nhà.
Bước sang thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự hòa mình vào dòng chảy thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển tới mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Nhắc và nhớ về quá khứ không chỉ để tự hào mà còn để thêm vững niềm tin trên con đường đi tới”.
Một sự trùng hợp đặc biệt giàu ý nghĩa là nền Báo chí cách mạng Việt Nam bước sang hành trình phát triển mới cũng đúng vào thời khắc đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Kỷ nguyên mới là khoảng thời gian đất nước, dân tộc phải vươn lên mãnh liệt, phấn đấu thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược, tạo sự phát triển vượt bậc ở một tầm cao mới, trình độ mới, chất lượng mới, xác lập vị thế quốc gia trên trường quốc tế, tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá kế tiếp.
Chính lúc này, hơn bao giờ hết, những người làm báo Việt Nam, các cơ quan báo chí Việt Nam, bên cạnh việc phải tiếp tục gìn giữ cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, cái tâm sáng, tinh thần nhân văn, sự chính trực với nghề, còn phải thắp sáng cho mình ngọn lửa đổi mới sáng tạo.
“Vì thế, tôi mong rằng Báo chí cách mạng Việt Nam khi bước vào dấu mốc 100 năm, bên cạnh việc giữ vững tính định hướng, lập trường một lòng theo Đảng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, ngoài việc phải “gọn” và “tinh” theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TƯ, còn phải cấp thiết đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo liên tục, mạnh mẽ hơn nữa, tìm kiếm các giải pháp phát triển để có thể chinh phục độc giả, khán thính giả trên những nền tảng mới, tạo sự khác biệt giữa báo chí với các kênh truyền thông khác. Chỉ có hiện thực hóa hiệu quả các mô hình đổi mới, sáng tạo thành công mới có thể giúp báo chí phát triển thực sự bền vững, chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn, mới có thể tiếp tục giữ vững vị thế là phương tiện truyền thông chủ lực, thiết yếu, là ngọn hải đăng truyền thông dẫn đặt định hướng dư luận xã hội, định hướng cho người dân giữa biển cả thông tin thời đại số”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh bày tỏ.
Vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, niềm tin, kỳ vọng của nhân dân vào báo chỉ là hành trang, là điểm tựa để những người làm báo Việt Nam thêm mạnh mẽ, thêm quyết tâm trong kỷ nguyên phát triển. Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh gửi tới các nhà báo lão thành, thân nhân, gia đình các nhà báo liệt sĩ, toàn thể những người làm báo Việt Nam cùng đông đảo cộng tác viên và những người làm công tác in ấn, phát hành báo chí trong cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.