Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 6-6-2025

Thư Ký 06/06/2025 06:23

Không để ... "né" thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế; Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hà Nội: Động lực cho phát triển bền vững; Báo chí góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới; Dự án nhà ở tái định cư N01, tại ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy: Tái khởi công, tránh lãng phí; Nhiều rủi ro từ mua bán đất dịch vụ trao tay… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 6-6-2025.

Không để... "né" thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế

nguoi-dan-quet-ma-qr-thanh-toan-hoa-don-tai-mot-cua-hang-tien-loi-o-huyen-hoai-duc.-anh-nguyen-quang.jpg
Người dân quét mã QR thanh toán hóa đơn tại một cửa hàng tiện lợi ở huyện Hoài Đức. Ảnh: Nguyễn Quang

Ngày 5-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, ở nhiều điểm kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống, hay tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, việc từ chối thanh toán online có diễn ra nhưng không phổ biến.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số người tiêu dùng khác, một vài cơ sở kinh doanh, quán ăn, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ từ chối nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, ưu tiên tiền mặt.

Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas Lê Văn Tuấn nhận định, tình trạng một số cửa hàng từ chối nhận tiền chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt của khách hàng, hay yêu cầu khách chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau, không ghi nội dung chuyển khoản… là sai lầm với người nộp thuế, bởi tổng doanh thu sẽ được tính trên tổng tất cả các tài khoản của cá nhân đó.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hà Nội:
Động lực cho phát triển bền vững

dien-mao-nong-thon-moi-khang-trang-tai-xa-tien-duong-huyen-dong-anh-.-anh-quang-thai.jpg
Diện mạo nông thôn mới khang trang tại xã Tiên Dương (huyện Đông Anh). Ảnh: Quang Thái

Với cách làm chủ động, sáng tạo, Hà Nội đã có 191 xã và 5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nhờ thành tựu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở Hà Nội đã được hoàn thiện đồng bộ, kết nối giữa thành thị với nông thôn. Đặc biệt, tại các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức… đang có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ.

“Xây dựng nông thôn mới nâng cao không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu mà là quá trình nâng cao chất lượng sống cho người dân, xây dựng nông thôn đáng sống, phát triển bền vững”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại khẳng định.

Báo chí góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

quang-canh-hoi-thao-bao-chi-dong-hanh-xay-dung-va-phat-trien-van-hoa-doanh-nghiep-trong-ky-nguyen-moi-.-anh-tran-huan.jpg
Quang cảnh Hội thảo “Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: Trần Huấn

Sáng 5-6, hội thảo “Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới” đã diễn ra tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới để phát triển và vươn kịp các nước tiên tiến trên thế giới. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, sáng tạo trong kỷ nguyên mới thì cần chú trọng văn hóa doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hànộimới, Phó Chủ tịch HANOISME phân tích, báo chí đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng, nhà đầu tư và đối tác, đồng thời là kênh truyền tải thông tin về chính sách, thị trường và xu hướng kinh doanh.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME Mạc Quốc Anh kiến nghị: “Trong bối cảnh mới, báo chí cần tiếp tục đổi mới, tiên phong trong lan tỏa giá trị đạo đức, chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp tư nhân trên con đường khẳng định vị thế, góp phần đưa kinh tế Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới”, ông Mạc Quốc Anh kiến nghị.

Dự án nhà ở tái định cư N01, tại ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy:

Tái khởi công, tránh lãng phí

du-an-nha-o-tai-dinh-cu-n01-khu-do-thi-moi-cau-giay-quan-cau-giay-dang-duoc-thi-cong-tro-lai-se-hoan-thanh-trong-quy-iv-2025..jpg
Dự án nhà ở tái định cư N01, Khu đô thị mới Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) đang được thi công trở lại sẽ hoàn thành trong quý IV-2025.

Đến nay, Dự án nhà ở tái định cư N01, tại ô đất D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy vẫn còn dang dở, chưa thể đưa vào sử dụng để phục vụ công tác tái định cư khi cho các hộ trong diện giải phóng mặt bằng dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và di dân Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy Nguyễn Việt Trung cho biết, đến nay Dự án nhà ở tái định cư N01 cơ bản đã hoàn thành 90,8% các hạng mục xây dựng.

Dự án nhà ở tái định cư N01 đang được thi công trở lại, dự kiến đến ngày 1-7-2025 sẽ cơ bản hoàn thành thêm một số hạng mục hạ tầng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn tất trong quý IV-2025, chấm dứt tình trạng bỏ hoang gây lãng phí trong nhiều năm qua.

Nhiều rủi ro từ mua bán đất dịch vụ trao tay

nguoi-dan-can-can-trong-khi-mua-dat-dich-vu-trao-tay-de-tranh-rui-ro-va-tranh-chap-phat-sinh..jpg
Người dân cần cẩn trọng khi mua đất dịch vụ trao tay để tránh rủi ro và tranh chấp phát sinh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Hànộimới, bà Nguyễn Thị N. (quận Nam Từ Liêm) cho biết, theo quy định, nhiều hộ dân thuộc huyện Từ Liêm cũ trong diện bị thu hồi 30% diện tích đất nông nghiệp trở lên từ trước những năm 2009-2010 được áp dụng chính sách bồi thường bằng đất dịch vụ với diện tích 80m2/hộ. Nhiều hộ đã nhận quyết định phê duyệt dự án, phương án đền bù và chờ đợi khi chủ đầu tư, chính quyền địa phương hoàn thiện hạ tầng sẽ tiến hành bốc thăm, bàn giao đất.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, nhiều hộ dân đã vội vã bán trao tay đất dịch vụ (mua bán đất không thông qua các thủ tục pháp lý chính thức) cho người khác bằng hình thức giao quyết định, phương án phê duyệt.

Bẵng đi 10 năm, cuối tháng 5-2025, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức mời các chủ hộ bị thu hồi đến bốc thăm để bàn giao đất. Lúc này, bà N. sửng sốt khi phát hiện bà T. đã chết, con của bà đã “lật kèo” không chấp nhận các giấy tờ mua bán giữa bà T. và bà N. với lý do giấy ủy quyền hết hiệu lực khi bà T. đã chết.

Về vấn đề này, Luật sư Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Luật AEC (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, việc mua bán thông qua giấy viết tay rất rủi ro, nhất là với đất dịch vụ đang trong giai đoạn chưa bàn giao mặt bằng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 6-6-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.