Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái| 12/10/2022 18:13

(HNMO) - Sáng 12-10, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội (khóa XIII) đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi.

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi trình bày nêu rõ, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

9 tháng qua, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm; tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng quan tâm đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm quyết liệt, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết. Đồng thời, chủ động theo sát, nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch, thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát; việc thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban của Đảng ủy Khối với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; các nội dung thường xuyên, trọng tâm trên các lĩnh vực công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực.

Qua đó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Khối ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở; chủ động trong việc xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, đồng thời tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ, phát động các phong trào thi đua, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh…

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Minh Đức đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà toàn Đảng bộ đã đạt được trong 9 tháng năm 2022.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Lê Minh Đức đề nghị toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của trung ương và thành phố, cần tiếp tục tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Cùng với đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền triển khai các đề án, nghị quyết, chuyên đề xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), 2 chương trình công tác của Đảng ủy Khối…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Minh Đức.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Lê Minh Đức cũng đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Nhấn mạnh nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 rất nặng nề, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Lê Minh Đức tin tưởng, mong muốn, các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở và cán bộ chủ chốt của Đảng ủy khối đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.