Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điện thoại xu: cũ người, mới ta

ANHTHU| 19/05/2004 15:43

Kể từ cuối năm 2003, khi những  đồng tiền xu được đưa vào lưu hành trên thị trường tiền tệ Việt Nam cho đến khi những hộp điện thoại dùng xu đầu tiên được lắp đặt là một hành trình  hơn nửa năm để những đồng tiền xu thực sự phát huy được thế mạnh. Nói vậy, có lẽ những hộp điện thoại xu đã là một cứu cánh cho những đồng xèng mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng và 5000 đồng tuy hơi nặng túi nhưng lách cách vui tai khi mà nó luôn bị chối bỏ khi mua hàng ở chợ và ở nhiều nơi khác.

Phân xưởng lắp ráp điện thoại trả tiền xu
Ảnh: P.Thảo

Kể từ cuối năm 2003, khi nhữngđồng tiền xu được đưa vào lưu hành trên thị trường tiền tệ Việt Nam cho đến khi những hộp điện thoại dùng xu đầu tiên được lắp đặt là một hành trìnhhơn nửa năm để những đồng tiền xu thực sự phát huy được thế mạnh. Nói vậy, có lẽ những hộp điện thoại xu đã là một cứu cánh cho những đồng xèng mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng và 5000 đồng tuy hơi nặng túi nhưng lách cách vui tai khi mà nó luôn bị chối bỏ khi mua hàng ở chợ và ở nhiều nơi khác.

Với máy điện thoại xu, ít nhất người ta cũng đã có chỗ để tiêu tiền xu, tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng phương thức dùng điện thoại xu đã rất xưa, ở các nước tiên tiến giờ đã là lạc hậu và không còn thịnh hành…Bác bỏ ý kiến này, ông Trần Hải Vân, Phó giám đốc Poster, cho biết: Posteff đã khảo sát ở rất nhiều nơi trên thế giới và hệ thống điện thoại tiền xu vấn đang tồn tại song song các hệ thống bán xu cũng như điện thoại thẻ công cộng ngay cả các nước tiên tiến ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á

Ý tưởng thiết kế máy điện thoại trả xu đã được Nhà máy thiết bị Postef nung nấu từ 2002, ban đầu định sử dụng với hình thức đổi xèng cho những ngưòi có nhu cầu gọi điện thoại ở các bưu cục và đỡ phải qua điện báo viên hay quầy ghise. Vừa hay, tiền xu xuất hiện thế là có ngay thị trường. Cũng theo ông Vân: Nhà máy sản xuất hai loại sản phẩm thích ứng cho để trong nhà và các trạm công cộng ngoài đường. Về sức tiêu thụ hiện đã có rất nhiều đại lý bưu điện đăng ký mua để kinh doanh, và Postef đang cho xuất xưởng 1000 máy đầu tiên cung ứng cho các ngân hàng, bưu cục. Riêng Ngân hàng Công thường VN đã đặt mua 100 máy. Dự tính đến cuối năm sẽ tiêu thụ trên dưới 5000 máy. Ngoài việc thích hợp lắp đặt ở nhiều điểm công cộng do tính năng dễ sử dụng, gọn nhẹ, dễ bảo quản, tiện lợi cho các diểm có nhu cầu cuộc gọi bình dân cao như điểm bưu điện văn hoá xã, trường học, bệnh viện, nhà ga, công sở…Tiện ích của máy điện thoại xu là giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí cuộc gọi. Chị Thu Hằng, một khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại xu đặt tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương quận Ba Đình cho biết: có nhiều khi ra ngoài có việc gọi về nhà mà dùng điện di động thì đã tốn gần 2000 đồng, còn nếu sử dụng điện thoại tư nhân thì gọi mấy giây cũng mất 2000 đồng, với điện thoại xu các cuộc gọi nội hạt được quy định 400 đồng/phút, gọi phút nào trả phút ấy, đỡ xót ruột. Tuy nhiên cũng có một bất cập là nếu mình không có xu lẻ thì lại chẳng được trả lại, trong trường hợp ấy đành gọi cố vài cuộc hoặc "buôn" lâu lâu một chút cho hết tiền. Về vấn đề này, ông Vân cho biết nhà máy đã đặt thêm chức năng gọi tiếp để giúp khách hàng chuyển cuộc gọi sang một số thuê bao khác nếu vẫn còn dư tiền. Về vấn đề an toàn, máy điện thoại xu được thiết kế treo tường hoặc chốt chặt xuống bàn, rất khó tháo gỡ. Một hộp đựng tiền có thể đựng khoảng 2000 đồng tiền xu, ngăn kéo đựng tiền được kết cấu chắc chắn bằng kim loại với khoá trước thanh kim loại chốt chặt phía sau được khoá bằng ổ khoá thứ hai. Anh HoàngTrung Hiếu, Phó chánh Văn phòng Ngân hàng Công thương quận Ba Đình tiết lộ: Kể từ khi lắp đặt máy điện thoại xu, số lượng khách hàng đã tăng lên từng ngày, trung bình có khoảng 30 cuộc gọi/ngày, doanh thu tuy không lớn khoảng 15.000-20.000đồng/ngày nhưng tính tỷ lệ nhu cầu gọi của khách tại một điểm là khá cao.

Theo Postef, với việc sản xuất máy điện thoại xu này, chi phí tiết kiệm hơn là nhập ngoại khoảng 40-50%, ngoài việc đáp ứng cho nhu cầu của chính ngành bưu điện, Postef đang tiếp tục triển khai các sản phẩm thiết kế cho các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hoả, máy bán đồ uống, thức ăn nhanh….

H.G(TTXVN)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện thoại xu: cũ người, mới ta

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.