Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đến ngôi trường ở Hà Nội có tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp

TRONGQUANG| 25/06/2007 13:33

Phụ huynh HS đến trường Lương Thế Vinhtìm hiểu tuyển sinh năm học mới(HNMĐT) - Nếu không tính tới hệ thống trường chuyên, thì năm học 2006 -  2007 Hà Nội chỉ có duy nhất 1 trường PTTH đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học. Đó là trường PT Dân lập Lương Thế Vinh (trường LTV) - Ngôi trường có truyền thống "dạy tốt, học tốt" nhiều năm nay.

Chúng tôi đến cơ sở 1 của trường LTV vào một ngày cuối tháng 6/2007. Ngôi trường nằm khiêm tốn trong 1 con ngõ nhỏ Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, nhưng nổi tiếng ở Hà Nội về kỷ luật và nề nếp học tập. Trong khi học sinh nhiều trường khác đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lần 2, thì ở đây nhà trường đã chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10. Tuy đang vào dịp hè, nhưng không ít bậc phụ huynh học sinh đã tới đây để đọc thông báo, tìm hiểu thêm những thông tin về nhà trường...

Thầy Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường dân lập LTV tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ của Ban giám hiệu nhà trường. Như đóan trước được ý định của chúng tôi, thầy khẽ xua tay: " Thực ra, trường đạt tỷ lệ 100% tốt nghiệp PT cũng có gì đáng nói đâu. Nhiều trường dạy rất tốt, nhưng chỉ cần 1 em trượt là ảnh hưởng đến thành tích chung rồi, mà điều này rất dễ xảy ra, nhất là trong một kỳ thi được tổ chức tốt, nghiêm ngặt như năm nay. Tôi đánh giá cao những trường dân lập có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt trên 70%, bởi kết quả đó phản ảnh đúng thực chất. Dẫu sao thì trường LTV cũng thuận lợi hơn nhiều trường PT dân lập khác trong việc tuyển chọn học sinh đầu vào..."

Để chứng minh cho những khó khăn của các trường dân lập, Giáo sư Văn Như Cương đã nhấn mạnh tới yếu tố đầu vào: Mỗi kỳ tuyển sinh chuyển cấp, đa số các bậc phụ huynh thường đăng ký cho con em mình thi vào trường chuyên, hoặc trường quốc lập danh tiếng như Amstecdam, Kim Liên... Không đỗ được hệ A thì xin vào hệ B, hoặc vào các trường quốc lập khác. Cuối cùng họ mới nghĩ tới việc xin cho con học ở các trường dân lập. Chính vì vậy, ngoài một số trường dân lập đã có tiếng như Nguyễn Siêu, Lương Thế Vinh, Lômônôxốp... thì chất lượng đầu vào của nhiều trường dân lập khác thường khá bị hạn chế, và điều đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới kết quả dạy và học.

Dù không nói nhiều về những thành tích nổi bật mà trường LTV đã đạt được trong năm học này, nhưng niềm tự hào về một trường dân lập duy nhất của Thủ đô có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100% vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của người thầy đầy tâm huyết với nghề trồng người này. Kể từ khi thành lập đến nay (năm 1989), trường PT Dân lập Lương Thế Vinh đã 4 lần đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp lớp 12. Trong đó, năm học 1999 - 2000 trường Lương Thế Vinh cũng là trường duy nhất của Hà Nội đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp. Không những thế, Lương Thế Vinh còn là trường có tỷ lệ đỗ đạt cao trong những kỳ thi tuyển sinh vào Đại học và Cao đẳng: Hàng năm, trung bình có tới hơn 90% học sinh của Lương Thế Vinh thi đỗ vào các Đại học và Cao đẳng. Đặc biệt, riêng năm học 2004-2005 có 97% học sinh lớp 12 của trường Lương Thế Vinh thi Đại học đạt trên điểm sàn 15 điểm...

Hiệu trưởng nhà trường - Giáo sư Văn Như Cương“Bí quyết của Lương Thế Vinh là dạy thật và học thật, đơn giản vậy thôi!”, - Thầy Văn Như Cương khẳng định. Để giải thích rõ hơn, thầy cho biết, cách điều hành của nhà trường không thực hiện theo kiểu dập khuôn, lấy thành tích để báo cáo mà lấy chất lượng, hiệu quả làm hàng đầu. Thực hiện chương trình giảng dạy của Bộ GD - ĐT, nhưng lại sát thực, phù hợp với học sinh. Nhà trường không tiếc công sức để tuyển chọn giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề. Hiện có hơn 1/3 giáo viên của trường đạt trình độ Thạc sĩ trở lên. Các thầy cô truyền thụ hết kiến thức cơ bản cho học sinh, đồng thời tạo cho các em sự tự giác học tập, tạo cho các em có được niềm vui khi học, học là niềm vui chứ không phải là sự bắt buộc, khiến các em thích đến trường và thích học. Trong những lần thi học kỳ, thi thử nhà trường luôn tổ chức nghiêm túc, thể hiện đúng sức học thực chất của học sinh. Chính vì vậy, việc trông coi chặt trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua không hề xa lạ với học sinh Lương Thế Vinh, khi các em đã quá quen với môi trường nề nếp và kỷ luật nghiêm ngặt...

Ngoài ra, "đầu vào" cũng được nhà trường rất chú trọng. Để trở thành học sinh trường Lương Thế Vinh, học sinh ở bậc Trung học cơ sở phải đạt xếp loại khá trở lên về học lực và hạnh kiểm, đồng thời cần phải đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hiện trường Dân lập Lương Thế Vinh có 2 cơ sở (Thanh Xuân và Cầu Giấy) đào tạo học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Trong đó học sinh bậc trung học cơ sở được chú trọng 3 môn là: Toán, tiếng Việt và tiếng Anh, số tiết học dành cho 3 môn trên nhiều hơn số tiết mà Bộ quy định. Học sinh lớp 10 và các lớp khác của bậc THPT được chia làm ban A (Toán-Lý-Hóa) và ban D (Toán-Văn-Tiếng Việt) theo chương trình nâng cao, các môn khác học theo chương trình chuẩn...

Là trường phổ thông có chất lượng giáo dục đào tạo cao, nhưng nhiều năm qua trường LTV gặp khá nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Trong 19 năm hoạt động, thầy trò nhà trường đã không ít lần phải chuyển địa điểm vì chưa có cơ sở cho riêng mình. Hai cơ sở của nhà trường hiện nay vẫn là những địa điểm đi thuê, không ổn định. Tuy nhiên, theo giáo sư Văn Như Cương, mới đây trường LTV đã được Tp Hà Nội cấp một khu đất (khu C5 tại khu Nam Trung Yên, Cầu Giấy) rộng 13.600 m2, thuộc diện đất thuê 50 năm để xây dựng một ngôi trường khang trang ở Thủ đô.

- Đây là sự quan tâm lớn của Thành phố đối với trường LTV và sự nghiệp giáo dục chung của Thủ đô, - Giáo sư Văn Như Cương khẳng định. Khi có cơ sở vật chất vững chắc, ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục dạy và học tốt hơn, đồng thời không ngại cạnh tranh với cả những cơ sở giáo dục nước ngoài. Bằng giá cả và chất lượng dạy - học, Lương Thế Vinh chắc chắn sẽ khẳng định được vị thế của mình ngày càng tốt hơn...

Bài và ảnh: NH - QA

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến ngôi trường ở Hà Nội có tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.