Giáo dục

Năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới: Lưu ý để không "trượt oan"

Thống Nhất 22/06/2025 - 16:47

Với nhiều điểm mới về quy chế, cách thức tổ chức thí sinh cần ghi nhớ để tuân thủ, tránh bị "trượt oan" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Ảnh: Lê Nguyễn
Gần 1,17 triệu thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trong hai ngày 26 và 27-6.
Ảnh: Lê Nguyễn

Trong hai ngày 26 và 27-6-2025, gần 1,17 triệu thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - kỳ thi “hai trong một” đầu tiên được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hai lịch thi, hai bộ đề thi

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là kỳ thi đầu tiên áp dụng các quy định mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây không chỉ là kỳ thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, mà còn là căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Do đó, việc nắm chắc quy chế, nhất là những điểm thay đổi, là yếu tố quan trọng giúp thí sinh không “trượt oan”, mất cơ hội dự tuyển vào đại học.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tổ chức thi với hai bộ đề và hai lịch thi riêng biệt, tương ứng với hai chương trình giáo dục: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Với thí sinh học chương trình mới - chiếm phần lớn trong kỳ thi này - cách thức lựa chọn môn thi, cấu trúc đề thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp có điều chỉnh rõ rệt. Ngoài ra, quy chế thi cũng có nhiều cập nhật liên quan đến phòng thi, vật dụng được mang theo và cách bố trí thời gian giữa các bài thi thành phần.

Có mặt đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 14h ngày 25-6, tất cả thí sinh phải có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Đây là khâu quan trọng không thể bỏ qua, giúp thí sinh kiểm tra chính xác thông tin cá nhân, rà soát môn thi đã đăng ký, nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, nếu phát hiện sai sót trong thông tin cá nhân hoặc danh mục môn thi, thí sinh cần báo ngay với cán bộ coi thi để được điều chỉnh kịp thời. Thí sinh cần tránh tình trạng đến ngày thi chính thức mới phát hiện nhầm lẫn, gây tâm lý hoang mang hoặc ảnh hưởng quyền lợi.

Một trong những yêu cầu đặc biệt được nhấn mạnh năm nay là việc mang theo bản chính giấy tờ tùy thân dùng để đăng ký dự thi. Theo quy định, thí sinh không được sử dụng căn cước công dân trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục, bởi thiết bị điện tử - bao gồm điện thoại di động - là vật dụng cấm mang vào phòng thi.

Tại Hà Nội, Ban chỉ đạo thi thành phố đã chỉ đạo các điểm thi chủ động hỗ trợ trong trường hợp thí sinh quên hoặc làm mất giấy tờ. Khi đó, thí sinh cần viết cam kết, thực hiện xác minh thông tin và vẫn được tạo điều kiện để dự thi.

Tuyệt đối không mang vật dụng cấm vào phòng thi

Kỳ thi năm nay áp dụng Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT với nhiều nội dung siết chặt kỷ cương phòng thi. Một trong những điểm được đặc biệt nhấn mạnh là danh mục vật dụng cấm mang vào phòng thi, bao gồm: Điện thoại di động, các thiết bị ghi âm, ghi hình, truyền tin; tài liệu liên quan đến nội dung thi; giấy than, bút xóa; đồ uống có cồn; vũ khí và các chất dễ gây cháy nổ…

Điểm mới cần lưu ý là thí sinh không được mang vào phòng thi Atlat Địa lý, bảng tuần hoàn hóa học hay bảng tính tan nếu thuộc nhóm thí sinh học theo chương trình mới. Đây là khác biệt lớn so với các năm trước, khi học sinh vẫn có thể sử dụng Atlat địa lý như một tài liệu hỗ trợ hợp lệ.

Trong khi đó, nhóm thí sinh học theo chương trình cũ vẫn có thể mang và sử dụng Atlat địa lý trong phòng thi.

Danh mục vật dụng được mang vào phòng thi gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Kiểm tra đề thi trong 5 phút đầu – trách nhiệm không thể xem nhẹ

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay sau khi nhận đề thi từ cán bộ coi thi, thí sinh cần khẩn trương kiểm tra kỹ toàn bộ nội dung đề thi. Nếu phát hiện có bất thường (như đề thi bị thiếu trang, bị rách, mờ, nhòe…, thí sinh báo cáo ngay với cán bộ coi thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi. Nếu quá 5 phút tính từ lúc làm bài thi, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề thi đã nhận.

Tại mỗi điểm thi đều có đề thi gốc để đối chiếu trong trường hợp cần xác minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị thí sinh hãy chủ động kiểm tra đề thi một cách nghiêm túc, khẩn trương ngay khi nhận. Đây là trách nhiệm, cũng là quyền lợi chính đáng của thí sinh để bảo đảm không bị ảnh hưởng đến kết quả làm bài do lỗi kỹ thuật khách quan.

Một phòng thi - nhiều môn thi

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thí sinh sẽ dự thi tất cả các buổi tại một phòng thi cố định, thay vì thay đổi phòng thi theo từng môn như những năm trước. Các môn thi tự chọn được tổ chức đồng thời trong một buổi. Theo đó, có thể trong cùng một phòng thi, thí sinh làm các đề khác nhau - tối đa là 5 môn.

Việc tổ chức này giúp giảm tình trạng di chuyển giữa các phòng thi, nhưng đồng thời cũng yêu cầu thí sinh nắm rõ thời gian và quy trình làm bài, tránh nhầm lẫn về môn thi trong cùng một buổi.

Ngoài ra, về thời gian có mặt tại phòng thi đối với bài thi tổ hợp cũng có quy định riêng:Thí sinh học chương trình mới (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) phải có mặt từ đầu buổi thi, vào phòng chờ và đợi gọi vào làm bài.

Thí sinh chương trình cũ (Chương trình giáo dục phổ thông 2006) chỉ cần có mặt trước mỗi môn thi thành phần 10 phút.

Thời gian nghỉ giải lao giữa các môn thi thành phần cũng có điều chỉnh: Thí sinh theo chương trình mới được nghỉ 15 phút; thí sinh chương trình cũ nghỉ 10 phút.

Thay đổi trong cách tính điểm xét tốt nghiệp

Năm 2025, công thức tính điểm xét tốt nghiệp cũng có điều chỉnh theo hướng tăng vai trò của quá trình học tập ở bậc trung học phổ thông.

Theo đó: Điểm các bài thi chiếm 50%; điểm trung bình học bạ lớp 10, 11, 12 chiếm 50%; cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có)

So với những năm trước, tỷ lệ điểm học bạ tăng từ 30% lên 50%, yêu cầu thí sinh không chỉ thi tốt mà còn cần có kết quả học tập xuyên suốt, ổn định trong ba năm trung học phổ thông.

Tra cứu bản đồ số để tránh đến nhầm điểm thi

Năm nay, với nhiều đổi mới về chương trình, hình thức thi và quy chế, thí sinh càng cần chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, sức khỏe và kiến thức. Đặc biệt, cần chủ động theo dõi thông tin từ nhà trường, các kênh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo để nắm chắc từng chi tiết của kỳ thi cũng như những điều chỉnh liên quan, nếu có.

Ngoài việc ôn tập nghiêm túc, thí sinh cần lưu ý ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để bảo đảm thể trạng tốt nhất trong hai ngày thi chính thức.

Thí sinh cũng cần lưu ý, đây là năm đầu tiên kỳ thi tổ chức dành cho hai nhóm thí sinh, nhóm học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nhóm học Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Lịch thi cụ thể ở từng buổi thi của mỗi nhóm thí sinh có sự khác nhau. Thí sinh lưu ý để đến điểm thi đúng thời gian quy định, tránh nhầm lẫn về lịch thi. Thành phố Hà Nội đã có bản đồ số, giúp thí sinh tra cứu để di chuyển đến điểm thi dễ dàng, tránh bị nhầm địa điểm thi.

Lịch thi cụ thể tại đây:

Lịch thi dành cho thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Lịch thi dành cho thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Lịch thi dành cho thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006
Lịch thi dành cho thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới: Lưu ý để không "trượt oan"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.