Thế giới

Liên hợp quốc thúc giục bảo đảm bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran

Thương Nguyệt 25/06/2025 - 07:36

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo kêu gọi thúc đẩy các biện pháp ngoại giao và đối thoại để có thể bảo đảm bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran.

Nghị quyết 2231 xác nhận thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ sẽ hết hiệu lực vào ngày 18-10, trong bối cảnh các mục tiêu của cả nghị quyết và thỏa thuận vẫn chưa được hiện thực hóa đầy đủ.

Bà Rosemary DiCarlo cho biết, thỏa thuận hạt nhân được thông qua năm 2015 nhằm bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình đã phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này hồi năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

837d06fabed147dcbf4b316c947ea07e.jpg
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân ngày 24-6 tại New York, Mỹ. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong vài tháng qua, những quốc gia tham gia thỏa thuận, được biết đến với tên gọi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), đã tăng cường nỗ lực để xác định cách thức tiến tới thực hiện đầy đủ kế hoạch. Ngoài ra, Iran và Mỹ đã tham gia 5 vòng đàm phán song phương về vấn đề hạt nhân dưới sự trung gian của Oman.

Tuy nhiên, “không sáng kiến ​​nào trong số này tạo ra được cách thức tiến tới bảo đảm bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran”, Tân Hoa xã dẫn lời bà Rosemary DiCarlo, ngày 25-6.

Sự leo thang quân sự giữa Israel và Iran kể từ ngày 13-6 và việc Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran hôm 21-6 đã phức tạp hóa triển vọng thực hiện đầy đủ Nghị quyết 2231. Động thái đáp trả sau đó của Iran, nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, càng làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn tại khu vực vốn đã căng thẳng.

Trong bối cảnh đó, thông báo ngày 23-6 của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran là một thành tựu quan trọng, mở ra “cánh cửa” đưa Iran, Israel và khu vực thoát khỏi bờ vực chiến tranh.

Trọng tâm của cuộc xung đột này là bản chất chương trình hạt nhân Iran. Sau 12 ngày căng thẳng, thỏa thuận ngừng bắn là cơ hội ngăn nguy cơ leo thang thảm khốc và đạt được giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Iran.

“Ngoại giao, đối thoại và xác minh vẫn là lựa chọn tốt nhất để bảo đảm bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, cũng như mang lại lợi ích kinh tế cụ thể cho người dân quốc gia này”, bà Rosemary DiCarlo nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và ổn định trong khu vực.

(Theo Tân Hoa xã, United Nations)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hợp quốc thúc giục bảo đảm bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.