Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dâng hương kỷ niệm 1980 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng

Nguyễn Mai| 25/04/2023 16:27

(HNMO) - Ngày 25-4 (tức ngày 6 tháng Ba năm Quý Mão), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn (xã Hát Môn), huyện Phúc Thọ trang trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1980 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng (43-2023).

Các đại biểu dự lễ dâng hương.

Dự lễ dâng hương có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà…

Lễ hội truyền thống đền Hát Môn, Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, diễn ra từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng Ba âm lịch. Đây là một trong những lễ hội đặc sắc nhất vùng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. 

Sử sách ghi lại rằng, mùa xuân năm Canh Tý (năm 40 sau Công nguyên), tại cửa sông Hát (tức sông Đáy trên địa bàn huyện Phúc Thọ), Trưng Trắc cùng em gái là Trưng Nhị phát động khởi nghĩa nhằm đánh đuổi giặc Đông Hán. Tại đây, Hai Bà đã lập đàn và tuyên đọc lời thề xuất quân: “Một xin rửa sạch quốc thù. Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng…”. Sông Hát cũng là nơi Hai Bà gieo mình tự vẫn để bảo toàn khí tiết khi bị yếu thế trước quân giặc vào ngày 6 tháng Ba năm Quý Mão (năm 43 sau Công nguyên).

Trong các ngày 23 và 24-4, Lễ hội đền Hát Môn diễn ra các nghi thức thuộc phần lễ của dân làng, lễ của khách thập phương, tổ chức tế cáo yết, tế của các di tích thuộc Hội Liên hiệp các di tích thờ Hai Bà Trưng và tướng lĩnh của Hai Bà Trưng.

11 thôn, khu dân cư của xã Hát Môn tổ chức rước bánh trôi từ UBND xã về đền dâng Hai Bà Trưng.

Phần hội gồm tổ chức hội thao công nhân viên chức và người lao động huyện Phúc Thọ, chương trình văn nghệ quần chúng, hội diễn dân ca, nhạc cổ truyền và tổ chức các trò chơi dân gian. 

Ngày 6 tháng Ba âm lịch (25-4), tương truyền là Ngày giỗ Hai Bà, có các hoạt động rước lễ làng, tế chính tiệc; lễ dâng hương kỷ niệm 1980 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng (43-2023); hoạt động thể dục - thể thao, trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ quần chúng, đặc biệt là lễ rước bánh trôi từ UBND xã Hát Môn về đền Hát Môn.

Cũng từ tích Hai Bà ăn bánh trôi trước khi tuẫn tiết, lễ hội Hai Bà Trưng trong ngày 6 tháng Ba âm lịch còn có đại lễ dâng bánh trôi với sự tham gia của đông đảo người dân trong xã. Lễ rước bánh trôi tại lễ hội năm nay có sự tham gia của nhân dân 11 thôn, khu dân cư...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dâng hương kỷ niệm 1980 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.