Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại biểu dân cử thành phố Hà Nội: Vì lợi ích của nhân dân

Xuân Hải - Tiến Thành| 13/04/2023 08:57

(HNMO) - Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân là biểu tượng cao đẹp nhất, một phạm trù chính trị chủ đạo trong học thuyết cách mạng của Người. Thấm nhuần tư tưởng đó, mỗi đại biểu nhân dân - tên gọi trìu mến biểu thị sự tin cậy mà nhân dân dành cho - phải luôn gần gũi, thấu hiểu, có dũng khí, trách nhiệm đến cùng, vì lợi ích của nhân dân cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 (các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng) trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: “Mỗi đại biểu Quốc hội thực sự là đại biểu trung thực, trung thành, không ngừng cố gắng thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng yếu là thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng luật pháp đúng với thực tế; giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia xem xét, quyết định và đồng hành cùng chính quyền Thủ đô thực hiện những quyết sách quan trọng; trong đó nổi bật là triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội khóa XV thông qua. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân huyện Đan Phượng có diện tích đất bị thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội đã tích cực, chủ động đồng hành cùng chính quyền Thủ đô từng bước kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân. Trong ảnh: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hỏi, động viên, tặng trang thiết bị phòng, chống dịch tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tổ bầu cử thuộc phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã chủ động đưa ra các quyết sách phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Trong ảnh: Đại biểu HĐND thành phố bấm nút thông qua Nghị quyết phiên chất vấn về công tác phòng, chống dịch; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tại kỳ họp thứ ba HĐND thành phố.

Trong thời điểm dịch bệnh, đại biểu Quốc hội thành phố cũng như đại biểu HĐND thành phố đã linh hoạt, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 7 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến với cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Thực hiện chức năng giám sát, các đại biểu dân cử của thành phố Hà Nội đã triển khai các nội dung giám sát theo đúng thời gian, tiến độ, yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND thành phố. Trong ảnh: Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội giám sát trực tiếp tại Trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa) chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022”.

Đối với những vấn đề “nóng”, HĐND thành phố Hà Nội đã tăng cường hoạt động giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Đoàn giám sát của HĐND thành phố do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát thực tế hệ thống xử lý nước thải của Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Xuất nhập khẩu Vạn Thuận, thuộc Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Nhận thức được việc sửa đổi Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học về nội dung này. Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao đổi với chuyên gia bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố và lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi).

Song song với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu dân cử, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và HĐND thành phố cũng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thành phố trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là việc chăm sóc người có công. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thi (quận Hà Đông).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu dân cử thành phố Hà Nội: Vì lợi ích của nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.