Liệu bạn có cảm thấy buồn chán, thất vọng và ủ rũ do một người đàn ông lỡ lời xúc phạm bạn? Nếu những điều này không gây cho bạn cảm giác nào, thì hãy tra cứu cuốn sách
Cuốn từ điển Hippie
Sử dụng cuốn từ điển mới này để diễn giải, người đọc có thể phát hiện ra nhiều các điều mới mẻ như: "Liệu bạn có cảm thấy bị các nhà chức trách ngược đãi không? Vậy hãy thư giãn, đi về nhà gặp những người bạn thân tình để chia sẻ". Những ai mong muốn có cuốn từ điển này do nhà xuất bản Ten Speed Press xuất bản, đều cho rằng đây chỉ là một cuốn sách tham khảo. Cuốn sách của McCleary chỉ là một cuốn sách chuyên về ngôn từ xã luận chỉ trích, tiếng lóng và những câu chửi rủa được trích lọc từ ngôn ngữ địa phương, bản địa của giới thanh niên Hippie vào những năm 1960 và 1970, những thanh niên này đã đưa ra các yêu cầu với chính phủ và đã tạo ra một thứ phản văn hoá của chính họ.
McCleary nói, ông không thể viết cuốn sách này theo một cách khác. Trong một buổi phỏng vấn, McCleary, người đã dành 8 năm liên tục để viết và soạn thảo bộ sách gồm 700 trang này, nói "Để thực sự có hiệu quả đối với thời đại, tôi buộc phải đặt tất cả những thuật ngữ mà tôi có thể nhớ được vào cuốn từ điển này". Do vậy, trong số những từ được đưa vào từ điển có cả những từ như mang tích chất rất đặc biệt. McCleary cho biết: "Từ vụng trong thời đại Hippie cũng xuất hiện nhiều trong âm nhạc blues, jazz và trống, trong văn hoá Châu Mỹ gốc Phi, tôn giáo Phương Đông và trong âm nhạc nước Anh vào những năm 1960". Ông nhấn mạnh, do là một phần tư duy phản văn hoá của họ, người Hippie có xu hướng sử dụng những từ và cụm từ mang nghĩa mới. Rất nhiều trong số những nghĩa mới này có liên quan đến thuốc phiện và tình dục. Tên cuốn sách là "Hippie Dictionary" đã hoàn toàn bộc lộ nội dung của nó. Mặc dù ông luôn tập trung vào những thuật ngữ như vậy nhưng McCleary cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng thời đại Hippie đánh dấu "thời đại phục hưng trí tuệ" của thế kỷ 20. "Nếu người Hippie đã được biết đến trước đó thì vụ tấn công nước Mỹ ngày 9/11 có lẽ sẽ không xảy ra" ông nói thêm, "nếu những ý tưởng của người Hippie được hình thành thì tất cả chúng ta có thể sẽ ở trong một thế giới hoàn toàn khác ngay từ bây giờ".
Trên thực tế, việc hoàn thành bộ từ điển Hippie phản ánh rằng người Hippie đích thực có niềm tin và họ làm việc cho sự thật, sự hào phóng, hoà bình, tình yêu và sự chịu đựng. Những người đưa tin của sự sáng suốt này lại nằm trong một thế giới tràn ngập với sự tham lam, thiếu tính chịu đựng và chiến tranh. Nếu McCleary cảm thấy say mê với thời đại này, điều đó bởi vì chính ông muốn như vậy. Với một cuốn Hippie cổ tự mô tả, ông kể lại một lần chứng kiến sự kiện Chúa Giê Su hiện ra vào năm 24 tuổi- trong suốt "Mùa hè tình yêu" vào năm 1967. Ông kể lại: "Tôi nhìn thấy Janis Joplin hát bài "Ball và Chain" tại Monterey Pop Festival và điều này đã làm thay đổi cuộc đời tôi".
Sau đó, ông mặc chiếc quần ống loe kẻ dọc thể thao và đến những nơi thường lui tới của giới Hippie trên khắp thế giới. McCleary, 61 tuổi, đang làm thợ mộc tại quê nhà ở Monterey, California, ông cho biết rằng ông không có gì để hối tiếc. "Mọi việc tôi làm, bao gồm cả tình dục, thuốc phiện và rockeneroll, tôi tự hào về điều đó bởi vì đó là một cuộc thử nghiệm, một phát ngôn của sự đam mê" ông nói.
Ngay khi ông lên tiếng là không có gì hối tiếc về hành vi của mình, thì ông cũng không có lời xin lỗi về việc diễn giải những quan điểm chủ quan quá cao của mình mà bề ngoài trông có vẻ chỉ giống như một cuốn sách tham khảo. Trong việc đề cập đến vụ ám sát tổng thống John Kennedy, ông viết "thật thú vị khi ghi nhận một điều rằng những người tự do là những người đã bị giết hại ngay trong thời đại huy hoàng của họ. Thế giới này sẽ là một nơi tốt hơn để sống nếu John Kennedy, Robert Kennedy và Martin Luther King, Jr., sẽ được sống để chết trên những nơi dành cho mình. McCleary cho biết những bài xã luận của ông là cần thiết do thời đại Hippie chính là giai đoạn khó khăn và một trong số những bài xã luận này ông đã đề cập đến việc mô tả lập luận về Hippie. Vì vậy, ông cho rằng việc loại bỏ những ngôn ngữ thông tục hoặc việc tham khảo tới những loại thuốc phiện nặng có thể sẽ là không đúng nếu đúng trên phương diện hàn lâm học. "Tôi sẽ không bảo vệ tính thô tục hoặc những lời nhận xét khờ khạo của thời đại này. Tôi hy vọng có thể được nói rằng chúng ta đang thử nghiệm và tiếp thu những gì có thể xảy ra trong tương lai của con người", ông viết.
Mai Hương
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.