Ngay trước thềm cuộc đàm phán hòa bình vòng hai tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Nga và Ukraine đã tăng cường không kích vào lãnh thổ của nhau.
Ngày 2-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay ở các vùng Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur. Một số máy bay đã bốc cháy ở khu vực Murmansk và Irkutsk, đám cháy đã được dập tắt, không có thương vong về người và các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi ở những khu vực khác.
Theo Cơ quan an ninh nội địa của Ukraine (SBU), họ đã thực hiện điệp vụ có mật danh là "Mạng nhện" để gây thiệt hại cho các máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga tại một căn cứ quân sự sâu trong Siberia. Đây là cuộc tấn công đầu tiên như vậy cho đến nay.
Về cuộc tấn công vào cầu đường bộ ở vùng Bryansk làm đoàn tàu chở gần 400 hành khách tới Mátxcơva bị lật, theo các nhà chức trách Nga, đến nay đã có ít nhất 7 người thiệt mạng, 66 người bị thương.
Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M vào một địa điểm phóng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine tại sân bay Chuguyev ở vùng Kharkov. Trong một cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M khác, Nga đã nhắm vào các địa điểm phóng và điều khiển máy bay không người lái di động của Ukraine gần Krolevets ở vùng Sumy, phá hủy 2 xe ô tô chở các trạm kiểm soát.
Các đơn vị từ Nhóm tác chiến phía Bắc của quân đội Nga đã chiếm được làng Alekseyevka ở vùng Sumy và mở rộng vùng kiểm soát đến bờ sông Sinyak. Động thái chiến thuật này của Nga đã tạo áp lực cho lực lượng Ukraine tại các làng lân cận là Andreyevka và Kindrativka.
Liên quan tới cuộc đàm phán hòa bình, ông Vladimir Medinsky, Trợ lý Tổng thống Nga, người dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết, Mátxcơva đã nhận được phiên bản bản ghi nhớ về việc giải quyết hòa bình từ Ukraine.
Theo nội dung Ukraine đề xuất, để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài, lộ trình bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong ít nhất 30 ngày, tiếp theo là việc trả lại tất cả các tù nhân do mỗi bên giam giữ. Sau đó là cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, Kiev cũng yêu cầu không có hạn chế nào đối với sức mạnh của lực lượng vũ trang Ukraine sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, không có sự công nhận quốc tế nào về chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát, và Nga phải bồi thường tổn thất chiến tranh cho Ukraine. Tài liệu này cũng nêu rõ vị trí hiện tại của tiền tuyến sẽ là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán về lãnh thổ.
Theo kế hoạch, cuộc đàm phán hòa bình giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul sẽ tiến hành vào lúc 13 giờ ngày 2-6 theo giờ địa phương (tức là 17 giờ theo giờ Việt Nam).
Theo TASS, Ria Novosti
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.