Tài chính

Tỷ giá trung tâm tăng cao kỷ lục tuần qua

Hà Linh 08/06/2025 - 11:17

Tỷ giá trung tâm có thời điểm tăng cao kỷ lục, vượt ngưỡng 25.000 VND/USD, trong khi tỷ giá trên thị trường tự do lại giảm... là những diễn biến chính của thị trường tiền tệ tuần qua.

Đóng cửa tuần (phiên ngày 6-6), Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng, xuống còn 24.992 VND/USD. Với biên độ giao dịch 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hiện được phép dao động trong khoảng 23.742 - 26.242 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm xuống 23.793 - 26.191 VND/USD.

giao-dich-76.jpg
Ảnh minh họa.

Như vậy, tuần qua (từ ngày 2 đến 6-6), tỷ giá trung tâm tăng mạnh 34 đồng hai phiên liên tiếp giữa tuần, đưa tỷ giá trung tâm vượt mốc 25.000 đồng, cao nhất từ trước đến nay (25.004 VND/USD). So với cuối tuần trước đó, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 14 đồng, lên 24.992 VND/USD.

Nhờ đà giảm của tỷ giá trung tâm, phiên chốt tuần, các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tỷ giá giảm sau nhiều ngày tăng giá.

Chẳng hạn như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết tỷ giá: 25.830 VND/USD (mua vào) - 26.220 VND/USD (bán ra), giảm 24 đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 25.881 VND/USD (mua vào) - 26.241 VND/USD (bán ra), tăng 17 đồng chiều mua và giảm 13 đồng chiều bán.

Thực tế, tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại cũng có một tuần nhiều biến động. Bởi, sau khi đứng giá trong phiên đầu tuần với 26.200 VND/USD (ngày 2-6), tỷ giá tăng hai phiên và lên mức 26.254 đồng ngày 4-6, sau đó giảm hai phiên cuối tuần. Tính chung cả tuần, tỷ giá bán ra USD của ngân hàng thương mại tăng 20 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá đóng cửa ở mức 26.225 VND/USD (mua vào) - 26.325 VND/USD (bán ra). Cụ thể, chỉ có phiên 4-6, tỷ giá USD tự do tăng 10 đồng ở chiều bán; còn lại 2 phiên không đổi và hai phiên giảm. So với cuối tuần trước, tỷ giá tự do bán ra giảm 35 đồng, thể hiện xu hướng giảm áp lực tỷ giá trong khu vực phi chính thức.

Tỷ giá EUR cũng tăng mạnh cuối tuần qua, khi đóng cửa tuần tăng 215 đồng ở chiều mua, 227 đồng với chiều bán ra so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 28.963 VND/EUR (mua vào) - 30.550 VND/EUR (bán ra) tại Vietcombank. Đồng EUR tăng chủ yếu do chịu biến động từ thị trường thế giới.

Đối với thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ tăng 0,03%, lên 99,04 điểm. Còn đồng EUR tăng lên 1,1495 USD, tiến sát đỉnh hơn 3 năm là 1,1573 USD từng thiết lập vào ngày 20-4, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát tín hiệu kết thúc chu kỳ nới lỏng chính sách kéo dài suốt 1 năm khi thực hiện đợt cắt giảm lãi suất thứ 8. Các dữ liệu yếu kém về thị trường lao động Mỹ tiếp tục tạo áp lực đối với đồng USD.

Giới đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ tâm lý lo lắng khi những cuộc đàm phán về thuế quan giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia khác chưa có kết quả, nên đồng USD trên thị trường thế giới giảm giá so với một số loại tiền tệ chủ chốt khác.

Đối với Việt Nam, tỷ giá chưa thật sự có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Ngân hàng Nhà nước nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất thấp thông qua các biện pháp liên tục hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng lại tạo áp lực cho tỷ giá.

Giới đầu tư trong nước kỳ vọng và trông chờ Chính phủ sẽ có những bước đi hiệu quả trong đàm phán thương mại với Mỹ, kết hợp với nền tảng chính trị ổn định, định hướng cải cách rõ ràng và môi trường vĩ mô thuận lợi, từ đó tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới cho Việt Nam trong thời gian tới. Mặt bằng lãi suất huy động đang ở mức thấp, tạo điều kiện cho việc giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại, song lại là nguyên nhân khiến tỷ giá chưa giảm. Đây là bài toán khó cân bằng.

Còn đối với thị trường mở (OMO), đóng cửa tuần, Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu; không bơm vốn qua kênh OMO, trong khi lượng đáo hạn là 2.593,09 tỷ đồng, tương ứng hút ròng 2.593,09 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở, còn 34.932,45 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố. Tính chung trong tuần đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước chỉ cung ứng thanh khoản 6.330,62 tỷ đồng cho thị trường thông qua kênh OMO, tương ứng hút ròng 15.029,6 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tỷ giá trung tâm tăng cao kỷ lục tuần qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.