Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cùng người quản lý chuẩn bị hồ sơ kiện công ty Nhạc Xanh (ảnh chụp năm 2008)
Theo thỏa thuận giữa hai bên, công ty Nhạc Xanh sau khi thừa nhận sai sót của mình khi sử dụng không hợp pháp ca khúc “Nửa vầng trăng” trong album “Anh chàng si tình” vào đầu tháng 2/2008, công ty này cam kết sẽ phải thu hồi lại toàn bộ ấn phẩm đã phát hành có sử dụng ca khúc này.
Ca khúc “Nửa Vầng Trăng” đã được ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng ký hợp đồng với nhạc sỹ Nhật Trung vào ngày
Vào ngày 19/2/2008 công ty Nhạc Xanh đã phát hành Album “Anh chàng si tình”, trong đó có sử dụng ca khúc “Nửa vầng trăng” mà không xin phép ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Khi phát hiện sự việc này, Đàm Vĩnh Hưng đã có ý kiến phản đối và yêu cầu công ty Nhạc Xanh phải chấm dứt ngay việc phát hành trái phép này. Tuy nhiên, Nhạc Xanh đã không chấp nhận đề nghị với lý do đã xin phép nhạc sỹ Nhật Trung. Ngay sau đó, Đàm Vĩnh Hưng đã viết đơn khởi kiện công ty Nhạc Xanh và yêu cầu bồi thường bằng việc xin lỗi công khai trên báo chí và đền bù thiệt hại bằng tiền trị giá 180 triệu đồng. Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng cũng yêu cầu Nhạc Xanh phải thu hồi toàn bộ Album Anh chàng si tình đã phát hành.
Tại buổi làm việc tại toà án Ngày 07/9/2009, công ty Nhạc Xanh đã trình bày vụ việc như sau: Ngày 26/7/2006 (trước khi Đàm Vĩnh Hưng ký độc quyền với Nhật Trung) Nhạc Xanh đã xin phép và được sự đồng ý nhạc sỹ Nhật Trung và Sở VNTT TP Hồ Chí Minh phát hành album “Nửa vầng trăng” (trong đó có ca khúc Nửa vầng trăng). Đến ngày
Tại buổi làm việc giữa nhiều bên tại tòa án, công ty Nhạc Xanh đã nhận sai sót và cam kết thu hồi toàn bộ số album “Anh chàng si tình” đã phát hành có sử dụng ca khúc Nửa vầng trăng và phát hành album “Anh chàng si tình” phiên bản mới mà không có ca khúc này.
Trước thiện chí đó, đại diện cho ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, bà Lương Minh Hồng đã đồng ý rút đơn kiện.
L.Q
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.