Thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục xu hướng giằng co, trong đó giá dầu đột ngột đảo chiều.
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết thúc phiên giao dịch hôm qua 23-4, chỉ số MXV-Index đi ngang mức 2.197 điểm.
Lực bán áp đảo trên thị trường năng lượng trong phiên giao dịch hôm qua. Trên thị trường dầu thô, những thông tin về nguồn cung từ nhóm OPEC+ lan truyền đã gây áp lực lớn khiến giá dầu đảo chiều giảm mạnh.
Kết phiên, giá dầu Brent đã giảm 1,96%, xuống mốc 66,12 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng giao dầu WTI vào tháng 6 cũng ghi nhận mức giảm tới 2,2%, lên mốc 62,27 USD/thùng.
Trước đó, vào tháng 5, OPEC+ đã “bơm thêm” 411.000 thùng/ngày, gấp ba lần so với kế hoạch ban đầu. Vào tháng 4, nhóm này cũng đã tăng sản lượng ở mức 138.000 thùng/ngày. Những diễn biến trên đã khiến thị trường dấy lên lo ngại nguồn cung bị dư thừa, qua đó đẩy giá dầu giảm.
Theo ghi nhận từ MXV, giá hai mặt hàng kim loại quý khởi sắc trong phiên giao dịch hôm qua nhờ hy vọng căng thẳng Mỹ - Trung dịu bớt.
Chốt phiên, giá bạc thế giới mở rộng đà tăng 1,95% lên 33,55 USD/ounce, trong khi bạch kim hồi phục 1,81%, ở mức 979,6 USD/ounce.
Mới đây, truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc xuống khoảng 50-60% trong khi chờ đàm phán với Bắc Kinh.
Tâm lý tích cực trên thị trường theo đó được lan tỏa, lo ngại về suy thoái kinh tế, khi chiến tranh thương mại làm lạm phát tăng cao có thể khiến giảm sức hấp dẫn của bạc, bạch kim trong ngành công nghiệp được giải tỏa đáng kể, từ đó kéo giá bạc và bạch kim đi lên.
Ở nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX bất ngờ đảo chiều khi lo ngại về thiếu hụt nguồn cung tại Mỹ tạm thời được xoa dịu. Cụ thể, giá đồng COMEX hợp đồng giao tháng 5 giảm 0,71% xuống còn 10.678 USD/tấn.
Ở chiều ngược lại, giá quặng sắt 1,65% lên mức 100,2 USD/tấn bất chấp những lo ngại về nhu cầu khi thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn chưa cho thấy nhiều tín hiệu phục hồi rõ ràng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.