Thế giới

Cộng hoà Síp kêu gọi EU hỗ trợ để quản lý lượng người di cư

Kim Phượng 07/04/2024 - 18:18

Guardian ngày 7-4 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Cộng hoà Síp Constantinos Ioannou cho biết, các cơ sở tiếp nhận người di cư của hòn đảo đã lên mức đỉnh điểm và kêu gọi sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU).

di-cu.png
15 chiếc thuyền chở 800 người đã thực hiện hành trình kéo dài 10 giờ từ Lebanon đến CH Síp. Ảnh: Getty

Trước chuyến thăm Beirut (Lebanon) để thảo luận về tình trạng khẩn cấp vào ngày mai (8-4), Bộ trưởng Constantinos Ioannou đã kêu gọi sự hỗ trợ từ Brussels khi nước này đang chứng kiến sự gia tăng rất mạnh về lượng người di cư Syria đến qua Lebanon. "Chúng tôi đang ở trong tình trạng khủng hoảng, đã đạt tới giới hạn của mình”, ông nói.

Tuần trước, 15 chiếc thuyền chở 800 người Syria, hầu hết là nam thanh niên, đã thực hiện hành trình kéo dài 10 giờ từ Lebanon tới Cộng hoà Síp.

“Lebanon có 2 triệu người tị nạn Syria” - ông Constantinos Ioannou cho biết thêm, “Chính quyền Lebanon không có khả năng quản lý biên giới của họ, đó là lý do tại sao họ cần trợ giúp”.

Theo số liệu do Bộ Nội vụ Cộng hoà Síp công bố, hơn 2.000 người đã thực hiện chuyến vượt biển dài từ Syria trong 3 tháng đầu năm, so với 78 người cùng kỳ năm ngoái. Ông Constantinos Ioannou cho rằng, Cộng hoà Síp sẽ phải thực thi các biện pháp mạnh nếu làn sóng di cư tiếp diễn.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Cộng hoà Síp, EU cũng nên thảo luận một gói viện trợ cho Lebanon, tương tự như gói viện trợ trị giá 7,4 tỷ euro (6,4 tỷ bảng Anh) đạt được giữa EU và Ai Cập vào tháng trước để đổi lấy việc ngăn chặn dòng người di cư vào lục địa già. Ông Constantinos Ioannou sẽ thúc đẩy vấn đề này khi hội đàm với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen, tại Athens (Hy Lạp) trước khi tới Beirut.

Theo ông Constantinos Ioannou, với việc số lượng người di cư không có dấu hiệu suy giảm, Chính phủ Cộng hoà Síp cũng sẽ thảo luận về việc cung cấp thêm hỗ trợ kỹ thuật để chống lại dòng người di cư bất thường khi ông công du Lebanon vào ngày 8-4.

Lượng người di cư đến EU tăng lên trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Sự gia tăng căng thẳng ở biên giới Lebanon-Israel đã chuyển trọng tâm của chính quyền Lebanon khỏi việc hạn chế tình trạng di cư bất thường, làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn.

Tiền đồn phía Đông Địa Trung Hải từ lâu đã là nơi trú ẩn cho những người chạy khỏi tình trạng hỗn loạn trong khu vực. Hàng nghìn người Israel đã đổ xô đến hòn đảo này trong vòng vài tuần sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7-10-2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cộng hoà Síp kêu gọi EU hỗ trợ để quản lý lượng người di cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.