Ý kiến - Phản hồi

Công an huyện Hoài Đức xử lý vi phạm tại vỉa hè đường gom Đại lộ Thăng Long

Ban Bạn đọc 27/07/2023 - 20:03

Liên quan đến bài viết ngày 8-6 đăng trên báo Hànộimới: “Vỉa hè đường gom Đại lộ Thăng Long bị chiếm dụng”, Công an huyện Hoài Đức vừa gửi Công văn số 2503/CAHĐ-CSGT do Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng Công an huyện Hoài Đức trả lời thông tin báo nêu.

Vỉa hè đường gom Đại lộ Thăng Long bị chiếm dụng làm nơi bán hàng.

Cụ thể, lực lượng chức năng quận đã ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực báo phản ánh là vỉa hè đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn cầu chui dân sinh số 4, km 8+870, lối rẽ cầu vượt An Khánh. Các lực lượng đã kiểm tra, xử lý 8 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,6 triệu đồng và thu giữ ô dù các loại, biển quảng cáo và sạp hàng hóa lấn chiếm.

Ngoài ra, theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, các lực lượng chức năng huyện tập trung xử lý vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, môi trường tại một số địa bàn các xã như: Song Phương, An Khánh, An Thượng, Vân Côn, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự đô thị, nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện phối hợp Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện, Ban Chỉ đạo 197 các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết với 137 trường hợp vi phạm hành chính, phạt tổng số tiền trên 67 triệu đồng, tạm giữ 28 bộ giấy tờ, 104 phương tiện khác, hàng trăm biển quảng cáo, các vật dụng vi phạm.

Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng bố trí lực lượng duy trì trật tự trên địa bàn huyện, không để tái diễn tình trạng vi phạm trật tự đô thị, công cộng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công an huyện Hoài Đức xử lý vi phạm tại vỉa hè đường gom Đại lộ Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.