Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vỉa hè đường gom Đại lộ Thăng Long bị chiếm dụng

Nhi Nhi| 09/06/2023 06:57

(HNMO) - Theo ghi nhận của phóng viên báo Hànộimới, dọc trục đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội), có rất nhiều hộ kinh doanh ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè để bày bán các mặt hàng trái cây, cá cảnh, mũ kính…

Cụ thể, tại đoạn cầu chui dân sinh số 4, km 8+870, các cửa hàng bán hải sản, chim, trứng cút… chiếm trọn vỉa hè, tấp nập khách ra vào. Tiếp đó, các cửa hàng mũ, kính đã sử dụng vỉa hè làm nơi buôn bán. Tại lối rẽ cầu vượt An Khánh, đếm sơ sơ cũng có khoảng 5 cửa hàng bán hoa quả như dưa hấu, vải, xoài….

Đặc điểm chung tại khu vực này là rất nhiều biển hiệu quảng cáo được treo la liệt dọc đường gom, khiến đoạn đường này như một “chợ” thu nhỏ. Điều đáng nói, một số đoạn vỉa hè trở thành nơi tập kết rác, phế thải xây dựng.

Tình trạng nói trên đòi hỏi sự ra quân của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý, trả lại sự an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực phía Tây - Tây Nam của thành phố.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận thực tế về các vi phạm trên trục đường này: 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vỉa hè đường gom Đại lộ Thăng Long bị chiếm dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.