Người Việt bốn phương

Chưa ghi nhận thông tin người Việt bị ảnh hưởng bởi các thảm hoạ tại Libya và Morocco

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 14/09/2023 - 18:05

Chiều 14-9, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ, nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.

car04348-enhanced-2.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều 14-9.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về trận động đất 6,8 độ richter gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều thành phố tại Morocco ngày 8-9 vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định: Cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này.

Cùng với đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ả rập Ai Cập kiêm nhiệm Libya cũng chưa ghi nhận thông tin về người Việt bị ảnh hưởng do cơn bão Daniel gây lũ lụt và lở đất ở Libya ngày 10-9 vừa qua, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích.

"Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco và Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ả rập Ai Cập kiêm nhiệm Libya đang tích cực giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và các đầu mối cộng đồng Việt Nam tại Morocco và Libya, theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco theo số điện thoại +212 7 61 86 87 29 và +212 6 18 53 65 52

- Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya theo số điện thoại +202 27364327

- Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao theo số điện thoại +84 981 84 84 84.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chưa ghi nhận thông tin người Việt bị ảnh hưởng bởi các thảm hoạ tại Libya và Morocco

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.