Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm

Hiền Thu| 19/06/2020 09:27

(HNMO) - Sáng 19-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm (Đơn vị bầu cử số 2) trước kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa XV.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Mở đầu buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe báo cáo về dự kiến nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 6-7 đến ngày 10-7-2020. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét 12 báo cáo, 1 nghị quyết thường kỳ và 17 nghị quyết chuyên đề.

Trong các nghị quyết chuyên đề, HĐND thành phố sẽ xem xét quyết nghị: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020; quy định các khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, tổ dân phố…

Tiếp đó, cử tri đã nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND thành phố; báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.

Kiến nghị nhiều vấn đề

Cử tri quận Hoàn Kiếm đánh giá cao những kết quả mà thành phố Hà Nội đã đạt được từ đầu năm đến nay, đồng thời tiếp tục kiến nghị về những vấn đề quan tâm.

Cử tri Nguyễn Tiến Trụ (phường Hàng Buồm) đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền tăng cường kiểm tra giám sát các công trình, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đặc biệt là trong việc mua sắm các thiết bị y tế.  

Cử tri Trần Ngọc Toán (phường Tràng Tiền) đặt câu hỏi về việc giải tỏa chợ Hòa Bình (còn gọi là chợ Trời trên địa bàn quận Hai Bà Trưng) có được tiến hành hay không? Cùng đó là việc xử lý vi phạm quản lý đất đai tại xã Yên Bài (huyện Ba Vì), xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn); việc ban hành quy chế hoạt động về không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm; tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông…

Các cử tri: Nguyễn Thành Hưng (phường Hàng Đào), Trần Quang Vinh (phường Cửa Nam), Phạm Văn Hoành (phường Trần Hưng Đạo) quan tâm về: Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước tại khu phố cổ hiện đang cho nhân dân thuê ra sao và thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch ở phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm; vấn đề điều chỉnh thời gian mở cửa hàng để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh tăng doanh thu…

Không chủ quan với dịch Covid-19

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, HĐND thành phố thường xuyên tiến hành rà soát, giám sát các công trình và Chủ tịch UBND thành phố cũng phân công cho các phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc và nắm bắt tiến độ hằng tuần qua các cuộc giao ban.

Trả lời câu hỏi về việc giải tỏa chợ Hòa Bình, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, khu vực chợ Hòa Bình kinh doanh nhiều mặt hàng, nhưng vật tư, phụ tùng ô tô cũ đã bị cấm nên việc kinh doanh mặt hàng này đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, còn phụ tùng xe máy và các linh kiện điện tử khác thì được phép kinh doanh nên chợ vẫn tồn tại chứ không thể cấm hoàn toàn.

Thông tin về xử lý vi phạm đất đai tại xã Yên Bài (huyện Ba Vì) và xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn), đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết, đã có nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên của xã, huyện có vi phạm bị xử lý, cách chức.

Về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung thông tin, nếu không có dịch Covid-19 thì việc chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã hoàn thành. Hiện quận Hoàn Kiếm đang gấp rút triển khai và sẽ hoàn thành việc cải tạo hạ tầng quanh hồ Hoàn Kiếm xong trước ngày 2-9-2020, là công trình chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

“Chúng tôi cam kết với cử tri là cùng với việc cải tạo xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ sớm ban hành quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, trong đó có điều chỉnh một số hoạt động về văn hóa, vui chơi, điểm bán hàng, đặc biệt là sẽ cấm hoàn toàn việc đi xe đạp trong khu vực phố đi bộ”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Về tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, dự án này do Bộ Giao thông - Vận tải là chủ đầu tư, thành phố Hà Nội là đơn vị thụ hưởng nên chỉ tiếp nhận khi công trình được nghiệm thu và bàn giao. Hiện việc đẩy nhanh tiến độ đang được các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục.

Thông tin sâu về việc điều chỉnh thời gian mở cửa hàng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu sau 9h, đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định, việc điều chỉnh như vậy mục tiêu chính là để phòng, chống dịch Covid-19. Hiện tại Việt Nam đã qua 64 ngày không có ca bệnh trong cộng đồng, một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là người nhập cảnh nhưng trên thế giới dịch vẫn phức tạp nên người dân cần luôn có ý thức về phòng, chống bệnh.

“Việc mở muộn giờ bán hàng là để ngăn chặn dịch, bệnh, hơn nữa giảm tải ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Thành phố mong cử tri ủng hộ chủ trương này”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nói.

Trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội đang triển khai các giải pháp đồng bộ, cố gắng không để thiếu các mặt hàng thiết yếu và không được nâng giá hàng hóa; kích cầu du lịch nội địa; không cắt giảm đầu tư công; thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng tiếp thu, trả lời cử tri về vấn đề giãn dân phố cổ, bảo tồn nhà cổ, cắt tỉa cây xanh trong mùa mưa bão…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.