Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chặt đứt đường dây ma túy, cần sa ở biên giới Việt - Lào

Theo Thanh Thủy (TTXVN)| 22/12/2019 17:31

Trong các ngày 1-12 và 21-12, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm - Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) đấu tranh thành công chuyên án, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, cần sa trái phép.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp và 202 bánh cần sa ép khô có trọng lượng 202 kg.

Hiện, lực lượng Biên phòng Quảng Trị đang phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình đấu tranh và bắt giữ các đối tượng, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đảm bảo an toàn về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đối ngoại. Đơn vị đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để đấu tranh mở rộng chuyên án...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chặt đứt đường dây ma túy, cần sa ở biên giới Việt - Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.