An ninh trật tự

Ổ nhóm tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy bán ra nước ngoài

Chu Dũng 19/04/2024 - 15:29

Ngày 19-4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cụ thể, các bị can gồm: Phùng Văn Thi (sinh năm 1993), Đinh Tiến Trung (sinh năm 2008), cùng ở xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1995), ở xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Nguyễn Văn Nghị (sinh năm 1985), ở bản Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

436772069_3802508469983369_7693806149139912804_n.jpeg
Ba đối tượng Trung, Thi, Trọng và tang vật vụ án. Ảnh cơ quan công an cung cấp

Trước đó, ngày 4-4, qua công tác tuần tra, kiểm soát nắm tình hình địa bàn tại khu đô thị thành phố giao lưu thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, tổ công tác Công an quận phát hiện Phùng Văn Thi và Đinh Tiến Trung có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Phùng Văn Thi giao nộp 2 túi nilon bên trong đều có chứa các viên nén, 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng; đồng thời khai nhận, các viên nén, tinh thể lần lượt là ma túy hồng phiến và ma túy đá.

Ngoài ra, tổ công tác phát hiện Thi có mang theo 1 con dao loại gấp dài khoảng 25cm, 1 kìm thủy lực bằng kim loại dài khoảng 30cm, 1 tay công vam phá khóa xe bằng kim loại dài khoảng 15cm, 5 vam phá khóa xe bằng kim loại, 2 bình xịt hình trụ tròn… Tổ công tác tiến hành lập biên bản và dẫn giải Thi, Trung về trụ sở cơ quan công an làm rõ sự việc.

Tại đây, Phùng Văn Thi khai nhận, ngoài hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đối tượng còn rủ Đinh Tiến Trung trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi trộm cắp và theo thỏa thuận từ trước, Thi sẽ chuyển xe máy lên Sơn La để bán cho Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Văn Nghị để kiếm lời. Cơ quan công an đã mời các đối tượng tới trụ sở để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 3-2024, Nguyễn Văn Trọng biết Nghị thu mua xe máy không giấy tờ để bán sang Lào và biết Phùng Văn Thi bán xe không rõ nguồn gốc nên đặt vấn đề mua xe của Thi để bán lại cho Nghị nhằm kiếm lời.

Do Thi và Trung không có nghề nghiệp và muốn kiếm tiền tiêu xài nên đã thực hiện trộm cắp xe máy để bán cho Trọng. Từ giữa tháng 5-2023 đến nay, các đối tượng đã trộm cắp 11 xe máy. Số xe máy trộm cắp được, Thi và Trung bán lại cho Trọng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Mặc dù, Trọng biết xe máy Thi và Trung bán do trộm cắp mà có nhưng vẫn bảo Thi tìm thêm xe trộm cắp để thu mua và bán lại chênh lệch cho Nghị.

Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, bóc tách làm rõ và xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ổ nhóm tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy bán ra nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.