Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cấp bách đầu tư nâng cấp đê điều

Kim Nhuệ| 22/04/2021 06:14

(HNM) - Không chỉ làm nhiệm vụ chống lũ rừng ngang, các tuyến đê tả Bùi, hữu Đáy, Mỹ Hà còn là trục giao thông quan trọng... nhưng gần đây đang xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn chống lũ và phát triển giao thông... Để giảm tổn thất do thiên tai gây ra, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, cần khẩn trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến đê...

Từ năm 2012 đến nay, thành phố Hà Nội đã đầu tư 4.786 tỷ đồng để cứng hóa 193km mặt đê. Ảnh: Nhuệ Văn

Nhiều đoạn đê xuống cấp nghiêm trọng

Tả Bùi là tuyến đê đặc biệt quan trọng của huyện Chương Mỹ làm nhiệm vụ chống lũ rừng ngang, bảo vệ hơn 10.000 người dân, 6.000ha sản xuất nông nghiệp cùng toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của thị trấn Chúc Sơn và các xã: Thủy Xuân Tiên, Thanh Bình, Trung Hòa, Tốt Động, Quảng Bị, Đồng Phú... Chứng kiến hơn 1,3km đê được kiên cố bằng bê tông, cốt thép, cao hơn cao trình đê cũ tới 2,1m, người dân khu vực đã rất vui mừng. Tuy nhiên, 14km đê còn lại không được thi công tiếp, trong khi hơn 600m đê đi qua địa bàn đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Trước thực tế này, bà Nguyễn Thị Hương, người dân xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ) mong muốn, các cấp, các ngành của thành phố đầu tư nâng cấp toàn bộ tuyến đê để nơi đây không còn hứng chịu những trận ngập lụt tương tự năm 2017, 2018 và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông qua đoạn đê này...

Là trục giao thông quan trọng, 21,15km đê hữu Đáy còn làm nhiệm vụ chống lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân 7 xã thuộc huyện Chương Mỹ, khi chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy. Tuy nhiên, bề mặt của tuyến đê này đang biến dạng bởi rất nhiều vị trí lún sụt dài 20-30m, sâu 10-15cm khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn và tạo ra thách thức lớn trong công tác phòng, chống thiên tai của địa phương.

Tương tự, tuyến đê Mỹ Hà vừa làm nhiệm vụ chống lũ rừng ngang vừa là tuyến giao thông huyết mạch của 7 xã thuộc huyện Mỹ Đức. Nhưng hiện nay, cao trình, mặt cắt, mái đê, thân đê Mỹ Hà bị xuống cấp, không bảo đảm an toàn chống lũ cũng như việc đi lại hằng ngày của người dân... “Huyện mong muốn thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan bố trí kinh phí, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê Mỹ Hà...”, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang đề nghị.

Trao đổi về vấn đề trên, Trưởng phòng Quản lý đê điều (Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội) Phạm Quang Đông cho biết, Hà Nội có 627km đê các loại. Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã đầu tư 4.786 tỷ đồng để cứng hóa 193km mặt đê; khoan phụt vữa, xử lý ẩn họa 99km thân đê; tu sửa, nâng cấp và xây mới 92km kè bờ sông; xây dựng mới 4 cống qua đê... Tuy nhiên, do ngân sách của thành phố còn hạn chế nên một số tuyến đê, như: Tả Bùi, hữu Đáy, Mỹ Hà chưa được đầu tư đồng bộ, còn thiếu cao trình chống lũ từ 0,5m đến 2,5m so với quy hoạch hệ thống đê điều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Chủ động ứng phó

Trước tác động của thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tham mưu với UBND thành phố, giai đoạn 2021-2025 sẽ đầu tư 4.739 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều; trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp tuyến đê tả Bùi, hữu Đáy, Mỹ Hà...

“Trong khi cơ quan chức năng của thành phố đang tích cực hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị đầu tư các tuyến đê nêu trên, các cấp chính quyền, người dân cần làm tốt những giải pháp phi công trình như: Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, thực hiện hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”...”, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Chu Phú Mỹ yêu cầu.

Thực hiện chỉ đạo trên, các quận, huyện, thị xã đang tích cực triển khai các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. “Huyện Chương Mỹ đã yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất để xây dựng phương án chủ động di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn khi xảy ra các tình huống thiên tai. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để kịp thời triển khai dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đê tả Bùi, hữu Đáy ngay sau khi được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt...”, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa thông tin.

Bên cạnh đó, các xã ven tuyến đê tả Bùi, hữu Đáy, Mỹ Hà... đang tập trung rà soát địa bàn, củng cố lực lượng, chuẩn bị phương tiện, vật tư bảo vệ các vị trí đê trọng điểm, xung yếu. “Ngoài nhiệm vụ bảo vệ hệ thống đê điều, xã đang phối hợp với cơ quan chức năng của huyện và thành phố tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho người dân kỹ năng phòng ngừa, ứng phó tình huống tràn hoặc vỡ đê Mỹ Hà...”, Chủ tịch UBND xã Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) Nguyễn Văn Duân cho hay.

Với việc khẩn trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê điều, chú trọng triển khai các giải pháp phi công trình... chắc chắn sẽ bảo đảm đủ năng lực để sẵn sàng ứng phó, giảm tổn thất do thiên tai gây ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cấp bách đầu tư nâng cấp đê điều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.